Chiều 31/1, Công an TP.HCM vẫn đang khẩn trương truy xét 2 nghi can gây ra cái chết của bà Trần Muội (51 tuổi, ngụ ở căn nhà số 290/B1/7T4). Vụ án xảy ra lúc 0h30 sáng 31/1  trên đường Dương Bá Trạc (P. 1, Q.8).

Theo trình báo của anh Trần Cẩm Tân (44 tuổi, em trai nạn nhân) khoảng 0h30 ngày 31/1, bà Muội được con đưa từ chỗ nhậu về nhà, khi đến cánh cổng dẫn vào khu dân cư  thì gặp 2 thanh niên đứng lớn tiếng, đập cửa đòi nợ nhà hàng xóm. Bà Muội có mở mời khuyên ngăn, bảo mai đến giải quyết, khuya rồi để mọi người ngủ.    

{keywords}
Ảnh hiện trường nơi xảy ra vụ án

Tuy nhiên 2 người tỏ thái độ bực tức; đỉnh điểm, một trong hai thanh niên lao vào quán cơm cách đó vài mét cầm cây kéo lao ra đâm bà Muội.

Lúc này, bà Muội sợ hãi tri hô người dân chạy đến can ngăn tuy nhiên trước thái độ hung tợn của hai thanh niên nên không có bất cứ ại dám lại gần.

Bà Muội bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn cố gắng vùng chạy. Bất chấp nạn nhân van xin, hai đối lượng vẫn truy đuổi theo đâm nạn nhân gục xuống đường. Gây án xong hai đối tượng lên xe tháo chạy hướng về trung tâm thành phố.

Bà Muội được đưa đến bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình điều trị nhưng đã tử vong sau đó vài giờ.

Tiếp nhận vụ việc, công an TP.HCM và công an quận 8 có mặt khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Hiện công an đang truy xét các nghi can gây ra vụ án táo tợn trên.

Tuấn Kiệt