- UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây cầu vượt cho người đi bộ trên đường 70, đoạn qua Bệnh viện K (cơ sở 3), xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Bức thư xúc động gửi Bộ trưởng Thăng từ... viện K

Ông là Bộ trưởng Bộ GTVT nên dĩ nhiên, tôi muốn chia sẻ về câu chuyện giao thông, chỉ mong ông có thời gian để đọc đến dòng cuối.

Đơn vị được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư Sở GTVT.

Mục tiêu xây dựng cầu vượt qua Bệnh viện K được xác định, giúp người đi bộ không phải băng qua đường gây nguy hiểm.

{keywords}
Trước cửa bệnh viện K, nơi sẽ xây cầu vượt 

Được biết, cầu vượt qua Bệnh viện K sẽ được xây dựng với chiều dài khoảng 18m, tổng mức đầu tư dự kiến 8,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, thời gian thực hiện dự án trong năm 2015.

Trước đó, từ đề xuất trong bức tâm thư của người dân gửi báo VietNamNet về việc hàng ngày người dân phải đi bộ qua đường rất nguy hiểm trước dòng phương tiện qua lại, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã yêu cầu Sở GTVT Hà Nội kiểm tra thực tế báo cáo.

Sau khi Sở GTVT Hà Nội kiểm tra thực tế đã có báo cáo Bộ trưởng Đinh La Thăng sẽ xây cầu vượt trước cổng Bệnh viện K và ngay lập tức cho làm gờ giảm tốc trước cổng viện.

Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đã giao Ban QLDA 1 thuộc Sở mời tư vấn vào khảo sát thiết kế ngay cầu đi bộ phục vụ người dân và bệnh nhân của Bệnh viện K nhằm đảm bảo ATGT cũng như tính mạng của người dân khi đi qua đường.

Vũ Điệp