- Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hà Nội khiến một cô giáo trẻ chết ngay tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 27/1, tại ngã ba đường Phạm Văn Đồng rẽ vào đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến chị N.T.T. (SN 1992, quê Hoài Đức, Hà Nội, hiện đang là giáo viên cấp 2) tử vong tại chỗ.

Theo nhân chứng tại hiện trường, xe ô tô tải mang BKS 88K-1739 đi từ đường Phạm Văn Đồng rẽ phải đi vào đường Hồ Tùng Mậu. Khi đến điểm rẽ, chiếc xe tải này đã đâm vào đuôi một chiếc xe máy BKS: 29X5-09254 cùng chiều.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn

Cú đâm khá mạnh khiến một cô giáo trẻ bị cuốn vào gầm. Chiếc xe tải tiếp tục kéo theo chiếc xe máy khoảng 20m nữa mới chịu dừng lại.

Chị Hoa một người bán hàng nước gần đó cho hay: “Khi đó, chiếc xe máy đi phía trước bất ngờ bị xe ô tô tải phía sau đâm phải. Lúc nằm gục xuống đất, cô gái vẫn còn hét hàng chục tiếng nữa cầu cứu rồi mới tắt thở. Nạn nhân là một cô giáo của một trường học gần đây, trong lúc cô đi dạy về thì gặp nạn”.

Cũng theo chị Hoa, hàng ngày xe tải qua đây với mật độ cao và thường xuyên đi với vận tốc khá lớn, nhiều lái xe vô ý thức còn bấm còi inh ỏi.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy nằm kẹt dưới bánh trước xe ô tô, bị hư hỏng nặng. Phía sau là thi thể nạn nhân và vết phanh của xe ô tô.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

XEM VIDEO: 

Nhị Tiến