- Ngày 26/1, ông Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, sáng cùng ngày, tại bãi biển Bãi Dài (khu vực phường Cam Nghĩa- TP Cam Ranh) đã xảy ra tai nạn đuối nước làm 3 nữ thanh niên tử vong, 1 nam thanh niên mất tích, 1 cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, 7 thanh niên gồm 4 nam, 3 nữ từ huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đi xe 7 chỗ đến Cam Ranh chơi, đến 6 giờ sáng, nhóm thanh niên này rủ nhau đi tắm biển thì bị dòng nước cuốn khiến 3 nữ thanh niên là: Lê Huỳnh Vi (16 tuổi), Bùi Thị Hường (18 tuổi) và Song Mỹ Vân (20 tuổi) cùng ngụ xã Hoàng Hải (huyện Di Linh, Lâm Đồng) chết đuối.

Một nam thanh niên tên Nguyễn Ngọc Văn (18 tuổi, ngụ xã Liên Đồng, Di Linh) bị nước cuốn mất tích, vẫn chưa tìm thấy. Một thanh niên khác cũng bị nước cuốn nhưng nhờ cấp cứu kịp thời nên đến chiều cùng ngày đã tỉnh táo, đang được chăm sóc ở bệnh viện.

Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa cho biết, phường đã huy động hàng chục người để tìm kiếm và cứu nạn nhân. Trước mắt, phường hỗ trợ 3 triệu đồng/ 1 nạn nhân tử vong và 1 triệu đồng cho nạn nhân đang nằm viện.

Thanh Vân