- Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc vào ngày 24/1 tại Thanh Hóa khiến 9 người chết và 4 người bị thương, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết “khó khởi tố vì lái xe đã chết”.

Xe khách đấu đầu xe tải do tài xế ngủ gật

Nguyên nhân của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người chết là do tài xế xe khách ngủ gật, không phải do nổ lốp.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 24/1, tại km 506 trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), xe 16 chỗ BKS: 37B-010.52 lưu thông hướng Nghệ An - Thanh Hóa đã đâm trực diện vào xe tải BKS: 29H – 7506 khiến 9 người chết, 4 người bị thương nặng.

{keywords}
Xóm nghèo trắng khăn tang.

Nguyên nhân ban đầu được các cơ quan chức năng xác định là do lái xe khách bị mất lái, rồi đâm thẳng vào chiếc xe tải chạy ngược chiều.

Nhận định của cơ quan chức năng, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên lỗi hoàn toàn do lái xe khách. Tuy nhiên, do người lái xe đã tử vong, xe thuộc sở hữu của chính lái xe nên không có cơ sở để khởi tố.

Trao đổi với VietNamNet, Trung tá Trần Văn Long, Đội trưởng Đội CSGT đường Hồ Chí Minh (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết sau khi chiếc xe khách gây tai nạn CSGT đường mòn đã có mặt kịp thời tại hiện trường để cứu người và phân luồng, điều tiết giao thông.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường chiếc xe khách không bị nổ như thông tin ban đầu, cũng không có vết lốp miết xuống đường. Như vậy nhiều khả năng vụ tai nạn xảy ra là do tài xế xe khách điều khiển trong trạng thái buồn ngủ.

Đại hỷ thành đại tang sau vụ tai nạn 9 người chết

1h sáng ngày 25/1, 2 chiếc xe chở 4 cỗ quan tài về đến xã Vĩnh Sơn. Cả trăm người ùa ra, nghẹn ngào...

Về phần chiếc xe tải, Đại tá Lê Trung Hiếu cho biết, chiếc xe tải BKS: 29H-7506, nhãn hiệu IFA, sản xuất năm 1989 tại CHLB Đức; xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 16/7/2012, có hạn kiểm định đến ngày 16/10/2012 (đã hết hạn kiểm định) và hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2015 (đã có trong danh sách của Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo các cơ quan chức năng, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin của Cục).

Hiện chiếc xe nói trên đã bị các cơ quan chức năng tạm giữ và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, người lái xe tải cũng sẽ bị xử phạt hành chính.

Lê Anh