- Chiều 25/1, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người chết vào trưa ngày 24/1 là do tài xế xe khách ngủ gật.

Đại hỷ thành đại tang sau vụ tai nạn 9 người chết

1h sáng 25/1, 2 chiếc xe chở 4 cỗ quan tài về đến xã Vĩnh Sơn. Cả trăm người ùa ra, nghẹn ngào...

Theo Đại tá Hiếu, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe khách ngủ gật, không phải là bị nổ lốp như thông tin ban đầu.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định vào thời điểm trước khi gây tai nạn, chiếc xe khách BKS: 37B-010.52 đã mất lái sượt vào dãy taluy ven đường. Đến khi tài xế Nguyễn Hữu Duyên thức giấc liền đánh mạnh tay lái sang trái đường và tông thẳng vào chiếc ô tô tải mang BKS: 29H-7506 do tài xế Lại Văn Cần điều khiển đi ngược chiều.

Cũng theo thông tin từ cơ quan công an, hai tài xế xe khách 37B-010.52 và xe tải 29H-7506 đều không uống rượu, bia khi tham gia giao thông.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, ông Lê Văn Sỹ, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại, trong bốn nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện thì ba người đã qua cơn nguy kịch, nạn nhân còn lại tình trạng rất xấu.

Trường hợp bị thương rất nặng là anh Nguyễn Đình Kháng, với các chấn thương như dập não, gãy xương thái dương, xương đỉnh sọ, xương trán, gãy hai xương cẳng chân, tràn dịch màng phổi. Hiện bệnh nhân Kháng vẫn bị hôn mê sâu, phải thở máy, huyết áp tụt, tiên lượng rất xấu.

Theo ông Sỹ, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ toàn bộ viện phí, phương tiện vận chuyển đối với 4 bệnh nhân này, đồng thời tạo các điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những người bị thương.

Lê Anh