- Hoàng cầm kéo xông vào đâm liên tục 21 nhát ở vùng bụng, ngực và hông của chị T. Thấy chị T. ngã gục, máu chảy nhiều Hoàng nghĩ T. đã chết nên dừng tay rồi bỏ về nhà lấy dao tự đâm mình 6 nhát để chết cùng người yêu.

Ngày 23/1, tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Hoàng (35 tuổi, ngụ P. Tân Vạn, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai) 12 năm tù về tội “giết người”. Hoàng đã dùng dao đâm người yêu mình 21 nhát.

{keywords}
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa. 

Từ năm 2008, Hoàng quen biết và yêu thương chị L.T.G.T (36 tuổi ngụ TP.Biên Hòa). Đến năm 2012, chị T. nhận thấy giữa hai người không hợp nhau nên đã chủ động chấm dứt tình cảm, dù Hoàng nhiều lần năn nỉ...

Khoảng 16h ngày 8/12/2013, sau khi uống rượu say, Hoàng đến nhà chị T. ở P.Tân Vạn, TP. Biên Hòa, năn nỉ chị T. suy nghĩ lại mà nối lại tình xưa. Như những lần trước, chị T. vẫn từ chối và thẳng thừng đuổi Hoàng về.

Lúc này Hoàng nhìn thấy cái kéo để trên nóc tủ tivi liền nảy sinh ý định giết chị T. rồi tự sát. Hoàng cầm kéo xông vào đâm liên tục 21 nhát ở vùng bụng, ngực và hông chị T.

Thấy chị T. ngã gục, máu chảy nhiều Hoàng nghĩ T. đã chết nên dừng tay bỏ về nhà, tự lấy dao đâm 3 nhát vào ngực trái, 3 nhát vào cổ để tự sát thì mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu.

Chị T. cũng được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu với thương tật 34% tạm thời.

Đến ngày 26/4/2014, sau thời gian lẩn trốn Hoàng bị bắt tạm giam để điều tra, xử lý.

Hùng Anh