- 8 thuyền viên gặp nạn do tàu bị hỏng máy tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã được Trung tâm cứu nạn hàng hải VN điều tàu cứu nạn kịp thời.

Vào hồi 20h 26 ngày 17/01/2015, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN nhận được thông tin tàu cá BĐ 95744 TS do ông Hồ Thanh Cường (chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trú tại xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) với 8 lao động trên tàu bị hỏng máy thả trôi, không thể khắc phục được tại tọa độ 15026’N-113018’E, trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Bông Bay khoảng 60 hải lý về hướng Đông Nam.

{keywords}
Tàu của Trung tâm cứu nạn hàng hải VN đã có mặt kịp thời lai dắt thuyền gặp nạn vào bờ an toàn - (Ảnh: Trung tâm cứu nạn hàng hải VN)

Thuyền gặp nạn trong điều kiện thời tiết tại khu vực gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, thuyền trưởng đề nghị được cứu nạn khẩn cấp. Tình trạng tàu và 8 thuyền viên đang hết sức nguy hiểm, thuyền trưởng và thuyền viên tàu liên tục kêu cứu.

Nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN đã áp dụng ngay các biện pháp cứu nạn, liên lạc với tàu tư vấn các biện pháp duy trì sự sống trên biển.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT vào lúc 17h ngày 19/01/2015, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu nạn SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu tàu cá BĐ 95744 TS và 8 thuyền viên bị nạn tại Hoàng Sa.

Sau gần một ngày vật lộn với biển động mạnh, hồi 13h ngày 20/1 tàu cứu nạn SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã tiếp cận tàu bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa, chăm sóc y tế, sức khỏe cho 8 ngư dân, đưa toàn bộ ngư dân và tàu bị nạn về Bình Định.

Đến 11h ngày 22/01 trải qua gần 2 ngày hành trình trên biển 8 ngư dân và tàu bị nạn đã về đến Quy Nhơn an toàn trong niềm xúc động, vui mừng khôn xiết của thân nhân người gặp nạn.

Vũ Điệp