- Dự kiến đêm nay (17/12), nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sẽ tiếp tục xuống thấp còn khoảng 1-2 độ, thấp nhất từ đầu đông. Sa Pa có thể xuất hiện băng giá.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đến sáng sớm nay (17/12), miền Bắc đã nằm sâu trong không khí lạnh.

Khối khí lạnh liên tiếp tràn xuống khiến nền nhiệt tại nhiều nơi hạ nhanh. Cụ thể lúc 4h sáng, tại Nam Định, Quảng Ninh là 14 độ, nhưng đến 6h giảm xuống còn 11-12 độ.

{keywords}
Thời điểm này năm ngoái, tại Sa Pa xuất hiện băng tuyết dày đặc. Ảnh: Quốc Dũng

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đo được lúc 6h là 12,8 độ C; Hải Dương 11,8 độ; Hòa Bình 11,5; Thái Bình 11 độ; Sơn La 10,2 độ, Điện Biên 8,5 độ, Tam Đường 8 độ...

Tại các tỉnh vùng núi, nhiệt độ phổ biến từ 6-9 độ. Riêng Sa Pa, nhiệt độ sáng sớm nay khoảng 2,4 độ C; Mẫu Sơn rét 3,2 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ C.

Theo ông Lưu Minh Hải, đến khoảng đêm nay, nhiệt độ tại Sa Pa sẽ tiếp tục xuống thấp khoảng 1-2 độ nữa, thấp nhất từ đầu đông.

"Hiện Sa Pa có mưa nhỏ, độ ẩm cao nên khả năng xuất hiện băng giá là rất lớn, đặc biệt ở đỉnh Ô Quý Hồ. Còn mưa tuyết thì chưa thể khẳng định vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tại thời điểm xuất hiện tuyết vào năm ngoái, nhiệt độ tại Sa Pa xuống còn 0,7 độ C", ông Hải thông tin.

Tại khu vực đồng bằng, dự báo từ khoảng 8h sáng đến đầu giờ chiều sẽ xuất hiện nắng khô, giúp nền nhiệt nhích nhẹ lên mức 15-18 độ nhưng trời vẫn rét buốt.

Đến đêm, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ lùi nhanh về mức 8-11 độ. Biên độ nhiệt trong ngày chênh cao từ 8-10 độ khiến các bệnh về đường hô hấp, tim mạch ở người già và trẻ em đặc biệt tăng cao.

T.Hạnh