Khi ập vào trường gà, công an bắt giữ 36 đối tượng trong đó có kẻ tổ chức và các con bạc; đa phần là dân nghiện ngập.

Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM vừa bàn giao 36 nghi can cùng tang vật cho công an Q.Thủ Đức, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Theo thông tin ban đầu qua, khoảng 14h15 chiều 14/12 trinh sát đội phòng chống tệ nạn cờ bạc – mại dâm thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TPHCM phối hợp cùng công an quận Thủ Đức bất ngờ ập vào trường gà được tổ chức quy mô tại trước ngôi nhà số 928 quốc lộ 1A, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức.

{keywords}
Các con bạc bị bắt giữ đa số là dân nghiện ngập

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 36 con bạc đang sát phạt dưới hình thức đá gà ăn tiền. Công an thu giữ tang vật gồm: 10 con gà, gần 64 triệu đồng…

Bước đầu công an xác định, tổ chức trường gà trên là đối tượng Dương Thanh Vũ (SN 1977, ngụ nhà trên). Được biết Vũ từng đi cai nghiện ma tuý tập trung 3 năm và trường gà này quy tụ khá nhiều con nghiện, từng có nhiều tiền án, tiền sự…

Theo đó trường gà tổ chức khoảng 1 tháng nay. Hoạt động từ 11h trưa đến 17h chiều cùng ngày, có khoảng 7 – 8 độ gà diễn ra tại trường gà này.

Mỗi độ gà, mức cá độ trong là 2 – 5 triệu đồng/đ, còn mức đá dàn sáo (đá bên ngoài) có thể lên đến hàng chục triệu đồng/độ.

Vũ trực tiếp “đá”, ăn thua với các con bạc. Vũ thuê Nguyễn Phạm Hồng Hiếu (SN 1981, ngụ Q.Thủ Đức) làm trọng tài. Hiếu trực tiếp thu xâu và ăn chia với Vũ theo tỷ lệ 40/60. Ngoài ra Vũ còn thuê 1 đối tượng khác làm nhiệm vụ giữ xe ngay tại trường gà nói trên.

Anh Sinh