- Ngày 15/12, Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết trẻ em bị bệnh hô hấp đi khám và nhập viện rất nhiều.

Cùng kỳ năm ngoái, lượng bệnh nhi hô hấp bắt đầu giảm xuống thì nay vẫn ở ngưỡng đỉnh điểm.

Số liệu phòng khám cho thấy bệnh nhi bị hô hấp chiếm tới 50% tổng số ca bệnh.

Riêng tại khoa Hô hấp, số bệnh nhi nội trú ở mức trên 200 ca, tổng số bệnh nhi hô hấp nội trú của bệnh viện gần 350 ca (nhiều hơn thường khoảng 30%).

Trẻ tới khám và nhập viện chủ yếu vì các bệnh lý như: viêm tiểu phế quản, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi. Trong đó, đa số bệnh nhi bị viêm họng, viêm tiểu phế quản.

Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân khiến trẻ em bị bệnh hô hấp tăng cao đột ngột do ảnh hưởng của bão, áp thấp, trời đột ngột trở lạnh.

{keywords}

Thời tiết lạnh, lượng trẻ khám bệnh hô hấp tăng cao. Ảnh: Thanh Huyền.

Để phòng tránh bệnh hô hấp cho trẻ, phụ huynh cần giữ ấm phần cổ, ngực con mỗi sáng sớm đi học. Tối ngủ, hãy chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp, không nên cho trẻ uống nước đá, đồ uống lạnh.

Bên cạnh đó, bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên, Phó Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 lưu ý, không phải bệnh hô hấp nào cũng cần thiết nhập viện. Việc phụ huynh quá lo lắng, muốn con nhập viện không chỉ khiến bệnh viện quá tải mà làm con nguy cơ lây chéo thêm các bệnh nguy hiểm.

“Chỉ nhập viện khi trẻ có biểu hiện khó thở, thở nhanh, môi tím tái. Còn thông thường sau khi khám, bác sĩ sẽ cho toa thuốc về điều trị ngoại trú.”, bác sĩ Huyên nói.

Thanh Huyền