- Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ đối tượng Lâm Quảng Ba (SN 1965, trú tại xã Thành Công, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Ba được là nghi phạm giết chị Lâm Thị H, đang mang thai 4 tháng ở cùng xã Thành Công.  Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án là con gái ruột của Quảng Văn Ba. 

{keywords}
Đối tượng Lâm Quảng Ba. Ảnh: CAND

Trước đó khoảng 21h30 ngày 23/11, chị H đến nhà bố đẻ chơi. Tại đây hai bên phát sinh mâu thuẫn, đối tượng Ba đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị H. tử vong. 

Sau khi gây án, Quảng Văn Ba bỏ trốn và bị lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh Thái Nguyên bắt giữ vào chiều ngày 24/11. 

Công an Thái Nguyên cho biết,  nguyên nhân vụ án mạng bước đầu xác định là do mâu thuẫn về việc chia chác đất đai. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Hoàng Sang