- Từ đoạn video clip tung lên mạng hình ảnh 2 thanh niên điều khiển xe máy bằng chân, đầu không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 1A, cơ quan công an Quảng Nam đã điều tra làm rõ.

Tin từ Phòng CSGT công an Quảng Nam chiều nay (23/11), sau ít ngày điều tra, lực lượng CSGT công an tỉnh phối hợp với công an huyện Điện Bàn đã xác định danh tính hai thanh niên điều khiển xe máy bằng chân trong đoạn clip trên là Nguyễn Thành Viên (21 tuổi) điều khiển và người ngồi sau xe là Lê Văn Hưng (24 tuổi), cả hai cùng trú xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

{keywords}

Hai đối tượng đầu không đội mũ, điều khiển xe mô tô bằng chân phóng với tốc độ cao trên quốc lộ 1A (Ảnh chụp từ clip)

Ngay sau khi xác định, lực lượng điều tra đã mời hai thanh niên đến làm việc. Lời khai ban đầu của 2 đối tượng cho biết, vào buổi chiều tháng 5, Viên, Hưng và Lê Trịnh Thanh Dũng (20 tuổi) cùng đi uống cà phê và dùng ma túy ở xã Điện Thắng.

Trên đường về Viên dùng chân lái xe chở Hưng với tốc độ cao trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Điện Bàn. Cả 2 không đội mũ bảo hiểm. Còn Dũng chạy theo quay phim. Clip này sau đó được Dũng đưa lên mạng vào ngày 13/11.

Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, quá trình điều tra, Công an huyện Điện Bàn xác định Nguyễn Thành Viên, người dùng chân điều khiển xe máy chạy tốc độ cao đã bị Công an huyện Điện Bàn bắt tạm giam hồi tháng 7 về hành vi buôn bán ma túy.

Đối tượng tên Hưng có nhiều tiền án tiền sự, vừa mới ra tù cách đây một năm. Đến tháng 9, Hưng tiếp tục bị bắt vì hành vi cố ý gây thương tích.

Ngay sau khi có kết luận, Phòng CSGT công an tỉnh sẽ ra quyết định xử lý hành chính đối với các đối tượng trên với mức từ 5 đến 7 triệu đồng.

Hiện cả 2 đối tượng đang trong trại tạm giam của công an huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

Vũ Trung