- Không tăng tuổi nghỉ hưu; Đổi CMND thành thẻ căn cước công dân; Thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền; Hai máy bay suýt đụng nhau trên không; Bình Dương lên tiếng về cáo buộc của ông Dũng 'lò vôi'; Độ ngông của Tàng 'Keangnam'; Tiễn đưa 3 nạn nhân MH17; Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ ra viện... là những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.

- LƯỚT NHANH:

- Đổi chứng minh thư thành thẻ căn cước công dân: Các công dân VN từ 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước công dân. Đây là giấy tờ tùy thân của công dân VN có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ VN. Đọc tin tại đây.

- Không tăng tuổi nghỉ hưu: Theo luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được QH thông qua vào ngày 20/11, tuổi nghỉ hưu vẫn là nam 60, nữ 55.

Đọc tin tại đây.

- Đường sắt trên cao 'tuyệt đối an toàn': Trước QH, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân cả trong triển khai thi công, khai thác, vận hành đường sắt cao tốc trên cao Cát Linh - Hà Đông. "Tiêu chuẩn an toàn là số một, sau đó mới đến hiệu quả". Xem chi tiết tại đây.

- Hai máy bay suýt đụng nhau trên không: 

{keywords}

Chuyến bay HVN 1376 (máy bay Airbus A321) của Vietnam Airlines cất cánh lên thì máy bay quân sự Mi 172/423 rẽ phải và cắt qua hướng cất cánh của máy bay Vietnam Airlines.

- Thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền: Ngày 21/11, UB Kiểm tra TƯ đã có thông cáo báo chí về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà, đất đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Bình Dương lên tiếng về cáo buộc của ông Dũng 'lò vôi'": Có thể nói tỉnh Bình Dương chỉ điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của khu ở có diện tích 61,4ha thuộc KCN Sóng Thần 3 của Cty CP Đại Nam, chứ không có việc thu hồi quyền sử dụng đất như ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố", ông Trần Văn Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương trả lời. Đọc bài tại đây.

- Chơi ngông Tàng 'Keangnam': Mời ca sỹ ngoại về đãi cả bản: Vốn sẵn tính ăn chơi, lại kiếm được số tiền khổng lồ từ buôn bán ma túy, Tàng "Keangnam" đã vung cả núi tiền cho những thú chơi ngông cuồng của mình.

- Cạn nước mắt tiễn đưa 3 nạn nhân MH17: Đứng trước di ảnh con, chốc chốc mẹ chị Nguyễn Ngọc Minh lại khóc nấc lên. Người thân, bạn bè không ai cầm được nước mắt. Giai điệu da diết của bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' cất lên tiễn đưa 3 mẹ con chị về cõi vĩnh hằng.

- Vỡ òa niềm vui bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ xuất viện: Sáng 18/11, cháu bé sơ sinh Nguyễn Quốc Huy, một trong 3 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại An Giang đã xuất viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình và tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

- Nữ phượt thủ 9x tử nạn trên cung đường Hà Giang: Trên đường trở về, chiếc xe máy không may bị tai nạn khi đổ đèo tại Hà Giang khiến một nữ phượt thủ ngồi sau tử nạn. Bạn nam điều khiển xe máy bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện. Đọc tin tại đây.

- Cô gái Việt ở Nepal viết thư gửi Bộ trưởng GD: Mới đây, Võ Thị Mỹ Linh (nickname Va Li) cô gái sinh 1989 đã có chia sẻ về việc học tiếng Anh của học sinh Nepal. Đọc bài tại đây.

- Không bàn kỹ SGK, 5-10 năm sau quay lại từ đầu: Sáng 20/11, Quốc hội thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đọc bài tại đây.

- Gói quà 20/11 phát nổ, 1 phụ nữ tử vong: Thấy gói quà trước cửa, bà Lan tưởng quà 20/11 nên mở ra xem thì bất ngờ bọc quà phát nổ. Bà Lan tử vong tại chỗ.

- Công Lý bức xúc vì bìa sách in hình anh cởi trần: "Chưa nói là hình ảnh của tôi xuất hiện đẹp hay xấu mà sử dụng khi chưa xin phép là Nhà xuất bản đã sai. Tôi đang chờ sự chủ động liên lạc của đơn vị này để có lời xin lỗi chính thức" - nghệ sĩ Công Lý bức xúc khi hình của anh trên bìa sách phản cảm.

- Mổ đẻ, BS ‘quên’ kim trong bụng bệnh nhân 9 năm:

{keywords}
Hình ảnh chiếc kim khâu trong bụng bệnh nhân

Trong suốt nhiều năm kể từ sau lần mổ đẻ tại BVĐK huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), chị Hòa thường bị đau đầu, bụng, huyết áp cao. Trong một lần đi chụp X-quang, chị Hòa choáng váng khi biết, dưới vết mổ cũ trong bụng có 1 chiếc kim khâu mà bác sĩ để "quên" 9 năm nay.

- Phạt 50 triệu đồng do đăng bài 'Ghế cao' cộng 'Văn hóa lùn': Báo Giáo dục Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Đọc tin tại đây.

- Lật mặt hàng chục cửa hàng xăng dầu lắp đặt IC giả: Thanh tra Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An phối hợp với công an tỉnh này đã bắt quả tang hàng loạt cửa hàng xăng dầu có thủ đoạn lặp đặt IC giả để lừa dối, bớt xén xăng dầu khối lượng lớn. 

- Đài không lưu Tân Sơn Nhất mất điện, nhiều máy bay quay đầu: Sự cố nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 20/11 tại sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều chuyến bay đi và đến bị ngưng trệ. Không ít chuyến bay phải quay trở lại nơi xuất phát hoặc đáp xuống các sân bay dự bị khác.

- Mua vé tàu điện tử: Không phải ra ga trước 4 tiếng: “Hành khách mua vé tàu qua mạng sau khi hoàn tất thanh toán có thể gọi điện ra ga để yêu cầu được mang vé tới nhà miễn phí hoặc có mặt trước khi tàu khởi hành 30 phút để lấy vé”. Xem tin tại đây.

- Sản phụ tử vong sau sinh mổ tại bệnh viện: Sau khi được các bác sĩ mổ bắt con, sản phụ Huyền bất ngờ tử vong tại bệnh viện khiến gia đình bàng hoàng, đau đớn. Đọc bài tại đây.

- Thuê người giả mạo Thứ trưởng Y tế để lừa tiền tỷ: Nga đã thuê người giả mạo các ông Nguyễn Việt Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Vũ Bá Quyết - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ và thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế để lừa đảo hàng tỷ đồng. Đọc tin tại đây.

- Đóng tàu hiện đại nhất cho Cảnh sát biển Việt Nam: Ngày 22/11, tại TP. Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu đã tổ chức lễ ký, đặt đóng mới tàu DN2000 (chiếc thứ 4) cho Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Xem tại đây.

- Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Lý Nguyễn Chung: Luật sư của Lý Nguyễn Chung, ông Hoàng Minh Hiển cho biết, TAND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra tại Bắc Giang vào năm 2003. Đọc tiếp tại đây.

- Từ 1/1/2015 tăng mức phạt xe quá tải:  Đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải trên 100% thì sẽ bị phạt tiền từ 7-8 triệu đồng, cao hơn mức phạt hiện đang áp dụng (từ 5-7 triệu đồng). Phạt đến 8 triệu đồng nếu điều khiển xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu. Xem tin tại đây.

- Nữ 'đại gia' Hà thành bị đánh thuốc mê cướp kim cương?: Bay từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh để công cán, nữ “đại gia” Hà thành thuê khách sạn 4 sao nằm ngay trên con đường huyết mạch ra vào trung tâm Sài Gòn để lưu trú. Uống chai nước miễn phí để trong phòng khách sạn, nữ “đại gia” lăn ra mê man bất tỉnh. Sáng hôm sau, viên kim cương trị giá hàng ngàn đôla gắn trên chiếc nhẫn cô đeo ở tay bỗng biến mất… Xem tin tại đây.

- 'Kho' sừng tê giác trong nhà đại gia Hà Tĩnh: Chỉ vài ba cuộc điện thoại và qua các mạng xã hội, ai có nhu cầu sẽ có ngay sừng tê giác mà dân gian vẫn thường gọi là “thần dược”. Xem tại đây.

- Mạo nhận con trai Bí thư HN 'quỵt' hàng trăm triệu: Tự giới thiệu mình là con trai Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tiến Anh đã dễ dàng vay được hàng trăm triệu đồng từ nạn nhân. Có được tiền, anh ta tiêu xài hết rồi "lặn mất tăm". Xem tin tại đây.

- 52 đơn vị báo cáo việc mua sản phẩm của Bio-Rad: Tính đến hết ngày 17/11, Bộ Y tế cho biết đã có 52 đơn vị gửi báo cáo về việc mua các sản phẩm của công ty Bio-Rad Laboratories. Đọc tin tại đây.

- Gây thiệt hại hơn 600 tỉ, nguyên GĐ Agribank bị truy tố: Số tiền trên được sử dụng không đúng mục đích, phần lớn sử dụng trả nợ cho lần giải ngân trước và đầu tư bất động sản… Đọc tin tại đây.

- Que thử giới tính thai nhi: Giá tiền triệu cho kết quả lởm: "Mình chỉ bán hàng cho các mẹ thật sự yêu trẻ và mong biết giới tính của con mình chứ không bán cho các mẹ sử dụng với mục đích cá nhân khác”, lời rao của một chủ hàng bán que thử giới tính trên mạng. Xem tiếp tại đây.

- Một phó giám đốc bị dọa tung clip sex: Ngày 17/11, tin từ Thành ủy Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết cơ quan này đang xác minh, làm rõ đơn tố cáo của bà H. (44 tuổi) tố ông B., phó giám đốc một trung tâm tại TP Phan Thiết lừa tình, lừa tiền bà. Đọc tin tại đây.

- Hà Nội: Mất hơn 2 tỷ đồng vì bị lừa qua điện thoại: Bà L.T.P (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,3 tỷ đồng. Theo trình báo, bà P. bị đối tượng lạ gọi điện nói bà nợ cước điện thoại và có liên quan đến vụ tiêu cực với tổng số tiền là 16 tỷ đồng. Đọc bài tại đây.

- "100 nghìn/cô" - cuộc định giá đau xót trong ngày 20/11?: “Tặng hoa cũng được, tặng quà cũng được, tặng gì thì tặng nhưng vẫn phải cài thêm cái phong bì” – một phụ huynh bày tỏ. Đọc tiếp tại đây.

Chàng trai trong 'đám cưới cổ tích' đột ngột qua đời: 

{keywords}
Đám cưới cảm động của anh Vượng và chị Loan Đám vào ngày 6-4-2014 trước sự chứng kiến đầy cảm phục và xúc động của hàng trăm người.

Sau khi biết tin anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi, Phố Huế, Hà Nội) đột ngột ra đi mãi mãi, nhiều bạn bè đồng nghiệp và cư dân mạng không khỏi xót xa cho chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi, Châu Sơn, Ba Vì) bởi câu chuyện tình cổ tích giữa đời thường giờ đã đang dở.

- Hà Hồ bật khóc, nêu lời giải cho quan hệ với Cường đô la: Những hoài nghi về mối quan hệ giữa cặp đôi này đã được giải đáp ngay trong đêm nhạc của cô ca sĩ xinh đẹp. Đọc bài tại đây.

- Lý do Trương Ngọc Ánh ly hôn Trần Bảo Sơn: "Cuộc ly dị của Ngọc Ánh và anh Sơn không có người thứ ba. Nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ là do quan niệm sống... nói chung là đồng sàng dị mộng". Đọc bài tại đây.

- Hai xe tải đâm trực diện, dân phá cửa cứu tài xế: Cú đối đầu cực mạnh khiến phần đầu 2 xe tải đều bị biến dạng, hư hỏng nặng. Một tài xế bị tử vong tại chỗ, kẹt dính trong cabin xe. Xem tin tại đây.

- Bắt giam nguyên GĐ công ty Dược vật tư y tế: Đến 14h ngày 18/11, công tác khám xét khẩn cấp nơi ở và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan điều tra Công an Quảng Nam mới hoàn tất đối với ông Nguyễn Đình Tân về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Xem tin tại đây.

ĐỌC CHẬM

Người đàn bà vị tha với kẻ từng giết mình 10 năm trước

Nhận được lá thư của kẻ đã từng tìm cách sát hại mình sau 10 năm, bà Tá đã lên trại để gặp Sơn. Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt...

Cạn nước mắt tiễn đưa 3 nạn nhân MH17

Đứng trước di ảnh con, chốc chốc mẹ chị Minh lại khóc nấc lên, khiến người thân, bạn bè xung quanh không ai cầm được nước mắt.

Nước mắt thầy giáo ngày 20/11

Thầy giáo Trần Văn Long (Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP.HCM) đã rơi nước mắt khi chia sẻ những câu chuyện xúc động về tình thầy trò tại buổi giao lưu do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày 19/11.

Ước mơ của “Hai lúa” được phong Đại tướng quân

“Với tôi, tiền tài và danh vọng chỉ là vật ngoài thân. Tôi chỉ có một ước muốn, một ước muốn cháy bỏng là...".

KỲ QUẶC

Quên hạ thùng, xe tải treo ngược trên cầu

Chiếc xe tải chạy tốc độ lớn, khi đi qua cầu vượt bất ngờ bị treo ngược do tài xế quên hạ thùng xe.

Những vụ ly hôn lạ lùng nhất Việt Nam

Đến với nhau vì tình yêu, nhưng chung sống với nhau một thời gian, nhiều cặp đôi ra tòa sống chết đòi ly hôn bằng được. Những trường hợp dưới đây có lẽ chỉ có một không hai.

ẢNH TRONG TUẦN

{keywords}
Lễ viếng đẫm nước mắt 3 nạn nhân Mh17

CLIP HOT

Tái hiện đám cưới cảm động với bạn gái đã mất

Chị Đỗ Thị Lan chết trong tai nạn lật xe tại Sa Pa vào ngày 1/9. Để giữ trọn lời thề nguyện với người yêu, ngày 4/9, anh Phạm Công Trình tổ chức đám cưới chưa từng có trong tiền lệ với người yêu đã mất của mình.

Vỡ òa niềm vui bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ xuất viện

Sáng 18/11, cháu bé sơ sinh Nguyễn Quốc Huy, một trong 3 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại An Giang đã chính thức xuất viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình và tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

Người bị bác sĩ bỏ quên kim trong bụng nói gì?

Trong một lần đi chụp X-quang, chị Hòa choáng váng khi biết, dưới vết mổ cũ trong bụng có 1 chiếc kim khâu mà bác sĩ để "quên" 9 năm nay.

M.Anh (tổng hợp)