Chiều ngày 22/11, người nhà của anh Võ Ngọc Tâm (33 tuổi, ngụ tại 11/15 KP3 P. Quang Vinh. TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đang tiến hành làm thủ tục đưa xác nạn nhân về nhà mai táng. Anh Tâm được cho là chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng...

Theo lời vợ anh Tâm là chị Lâm Thị Tuyền, sáng nay 22/11 chị đưa con đi ăn, đến khoảng hơn 8h sáng chị về đến nhà mở cửa vào nhà thì phát hiện anh Lâm, chồng chị đã treo cổ lên thành cầu thang.

{keywords}

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. 

Chị tri hô lên và chạy tới, một tay ôm chồng, tay kia cắt dây đưa chồng xuống đất. Người dân tới ứng cứu cũng nhanh chóng điện thoại gọi xe cứu thương, đồng thời điện báo cho cơ quan chức năng.

Theo những người hàng xóm, anh Lâm là người rất hiền hành, hiện đang là công nhân lái xe nâng cho một công ty tại TP Biên Hòa. Còn chị Tuyền cũng làm công nhân. Hai vợ chồng có hai con trai, bé lớn đang học lớp 6, bé nhỏ đang học mẫu giáo.

Còn theo người trong gia đình, anh Tâm bị bệnh gan rất nặng, đang được điều trị bằng thuốc nam.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hùng Anh