- Cú đối đầu cực mạnh khiến phần đầu 2 xe tải đều bị biến dạng, hư hỏng nặng. Một tài xế bị tử vong tại chỗ, kẹt dính trong cabin xe.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 21/11, tại Km 832, trên quốc lộ 14 (đoạn thuộc thôn Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông) làm một tài xế chết tại chỗ và một tài xế khác bị thương nặng, nguy kịch.

{keywords}
Sau cú đấu đầu cực mạnh, 2 đầu xe tải bị bẹp dúm, dính chặt vào nhau

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Xuân Hiếu (trú tỉnh Bình Dương) điều khiển xe tải BKS 61C – 127.25 chở gần 30 tấn cà phê chạy hướng từ tỉnh Đắk Lắk về Bình Dương, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị xe tải BKS 60N - 1205 do Phạm Văn Hoàng (SN 1977, trú TP. Quy Nhơn, Bình Đinh) điều khiển không tải, lưu thông hướng ngược lại đã đâm trực diện với tốc độ rất cao.

Hậu quả, tài xế Hoàng chết tại chỗ và kẹt trong buồng lái, người dân và lực lượng chức năng phải phá cửa mới đưa được ra ngoài; tài xế Hiếu bị thương rất nặng trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh).

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Ghi nhận tại hiện trường sáng 21/11, cả 2 xe tải phần đầu đều bẹp dúm, dính chặt vào nhau hư hỏng rất nặng. Lực lượng chức năng huyện Đắk Song phải rất vất vả mới kéo được 2 chiếc xe ra để giải tỏa giao thông.

Theo quan sát, đoạn đường xảy ra tai nạn đang được nâng cấp mở rộng, mặt đường còn lởm chởm, khó chạy với tốc độ cao. Tuy nhiên, tại vị trí va chạm, cả 2 xe tải không để lại vệt thắng gấp nào trên mặt đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ.

Trùng Dương