- Hai tàu đánh cá ngư dân Cà Mau loại có trọng tải lớn được huy động ra vùng biển cứu hộ, cứu nạn một chiếc tàu lai dắt và sà lan 500 tấn bị hỏng đang trôi dạt trên biển.

Ngày 18/11, Thiếu tá Lê Đình Sơn - Đồn trưởng đồn biên phòng Rạch Gốc (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị này đã huy động 2 tàu đánh cá của ngư dân địa phương có trọng tải, công suất lớn ra biển cứu hộ theo yêu cầu của chủ tàu gặp nạn.

{keywords}
Tàu cá của 2 ngư dân ra biển làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tàu Phương Nam I và sà lan bị hỏng.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 17/11, qua hệ thống thông tin liên lạc đồn biên phòng Rạch Gốc nhận tin từ ông Nguyễn Tuấn Khanh (39 tuổi, trú ở An Giang) trình báo, tàu kéo có tên Phương Nam I, biển kiểm soát AG 19789 do ông Khanh làm thuyền trưởng gặp sự cố.

Trên tàu gồm 6 thuyền viên đang kéo theo 1 sà lan có cần cẩu, trọng tải hơn 500 tấn bị hư hỏng máy đang trôi dạt trên biển.

Qua xác định vị trí và liên lạc, chiếc tàu kéo và sà lan này xuất bến từ cửa biển Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đi TP.Cần Thơ. Khi ông Khanh thông báo thì tàu kéo và sà lan đang trôi dạt ở vùng biển Bạc Liêu, cách cửa biển Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 43 hải lí về hướng Đông.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng mạng thông tin liên lạc kêu gọi các tàu đánh cá trên biển hỗ trợ. Do sóng to, gió lớn cấp 6 nên tàu chuyên dụng biên phòng chưa thể thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng này đã huy động 2 tàu đánh cá loại lớn của ngư dân Rạch Gốc (tỉnh Cà Mau) và lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị ra biển hỗ trợ.

Đến 1 giờ ngày 18/11, hai tàu đánh cá của ngư dân đã tiếp cận được tàu kéo Phương Nam I và sà lan.

Dự kiến 16h cùng ngày, tàu kéo Phương Nam I và sà lan 500 tấn sẽ cập bến sửa chữa.

Cà Mau: Bàn giao 2 thuyền viên Campuchia trôi dạt trên biển

Ngày 18/11, cơ quan nghiệp vụ BĐBP tỉnh Cà Mau đã bàn giao 2 người quốc tịch Campuchia cho Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia, tại TP. Hồ Chí Minh.

{keywords}

Mau Val Sên và Chuôl Pia Prum trước giờ chia tay cán bộ đồn Biên phòng Sông Đốc đã chăm sóc tận tình trong thời gian qua.

2 người nước ngoài có tên là Mau Val Sên, (21 tuổi, ngụ tỉnh Kam Pong Cham) và Chuôl Pia Prum, (27 tuổi, tỉnh Kós Koong) quốc tịch Campuchia.

Cả 2 người này được tàu đánh cá mang số CM: 99253 TS do ông Trần Trường Ân, (37 tuổi, ngụ TT Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng phát hiện cứu vớt vào ngày 12/9, khi tàu này đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) khoảng 90 hải lí về hướng Tây Nam.

Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, Mau Val Sên và Chuôl Pia Prum làm thuê cho 1 tàu đánh cá của Thái Lan. Lúc đang hoạt động gần vùng biển Việt Nam thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm tàu.

Ông Ân cho biết, sau khi cứu vớt được 2 người đang trôi dạt trên biển, thấy sức khoẻ thuyền viên vẫn ổn định nên tiếp tục cho tàu hoạt động đến ngày 3/10, mới đưa vào trình báo và bàn giao cho đồn Biên phòng Sông Đốc.

Sông Mã – Q.Huy