- Các đối tượng đi nhậu về, nấp vào bụi cây bên đường nhặt đá ném vào xe khách đang lưu thông cho “bỏ ghét” vì xe chạy gây bụi.

{keywords}

Kính xe khách bị ném vỡ

Chiều ngày 17/11, Công an xã Quảng Tín, huyện Đăk R’lấp (Đắk Nông) cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng gồm: Điểu Diệp (SN 1999), Điểu Sinh (SN 2000), Điểu Đông (SN 1997), Điểu S’Rviên, Điểu Nghĩa (SN 2000) và Điểu Tùng (SN 1999) đều trú tại bon Bu Bia, xã Quảng Tín về làm rõ hành vi ném đá vào xe khách.

Trước đó, vào khuya đêm 15/11, Công an xã Quảng Tín nhận được tin báo của anh Phan Công Hoàn (SN 1980, trú tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) - tài xế xe khách BKS 51B – 06.372 chạy tuyến Buôn Ma Thuột – TP.Hồ Chí Minh bị một nhóm thanh niên ném đá gần khu vực UBND xã Quảng Tín.

{keywords} 

Một hành khách đi trên xe khách bị ném đá hỏng mắt xảy ra trên quốc lộ 14, địa phận tỉnh Đắk Lắk

Công an xã Quảng Tín tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 16/11 thì phát hiện nhóm 3 thanh niên là Điểu Diệp, Điểu Sinh, Điểu Đông đang có hành vi ném đá các xe khách trên quốc lộ 14 nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, do nhiều lần thấy các xe ô tô chạy qua khu vực UBND xã lấn đường gây bụi bặm, khiến người đi đường hít phải bụi nên sinh ra tâm lý thù ghét.

Tối 15/11, sau khi đi nhậu nhóm đã rủ nhau nấp vào bụi rậm ven đường chờ xe khách, xe tải đi qua thì lấy ném đã cho…bõ ghét. Các đối tượng còn khai thêm, trước đó đã có 2 lần cùng Điểu S’Rviên, Điểu Nghĩa và Điểu Tùng mật phục dùng đá ném xe khách và xe chạy vào ban đêm.

Hành động ném đá của các đối tượng đã gây vỡ kính xe khách BKS 51B – 06.372, gây thiệt hại tài khoảng 10 triệu đồng, rất may hành khách trên xe không ai bị thương.

Trùng Dương