- Khi tổ công tác đến nơi, Cường cầm dao đứng trước cửa quán internet, chửi bới và không cho ai ra, vào quán...

{keywords}

Tang vật vụ án

Ngày 17/11, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thế Cường (20 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào sáng 16/11, Cường đến quán Internet ở đường Nguyễn Khoái, mang theo túi xách, bên trong có hai con dao phóng lợn. Tại đây, anh ta chửi bới, yêu cầu nhân viên quán phải đóng cửa, ngồi im và không ai được ra ngoài.

Khoảng 8h30, bố của Cường đến, khuyên can Cường nên về, nhưng anh ta không nghe, tiếp tục chửi bới.

Đến 9h30, Công an phường Thanh Trì nhận được tin báo về vụ việc. Ngay sau đó, tổ công tác được phân công gồm anh Phùng Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Vũ, Lã Mạnh Đức đã xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi tổ công tác đến nơi, Cường đang cầm dao đứng trước cửa quán internet, chửi bới và không cho ai ra, vào quán.

Tổ công tác đã phải khuyên can, thuyết phục nhưng Cường không nghe nên sau đó lực lượng CSGTTT-PƯN cùng Đội ĐTHS đã phải vào cuộc giải quyết.

Đến 10h 30, Cường bất ngờ xông ra ngoài, lao vào ôm anh Tuấn Anh từ phía sau, trên tay cầm hai con dao phóng lợn, quàng qua cổ, kề lưỡi dao vào cổ anh Tuấn Anh nói: “Thằng nào vào đây tao đâm chết thằng Tuấn Anh”.

Thấy vậy, một cảnh sát tên Hà lao vào khống chế đối tượng. Lúc này, Cường điên cuồng dùng dao xông về phía trước, vung dao tạt vào mặt cảnh sát tên Trung, dùng chân đạp vào ngực anh này. Rất may, cán bộ công an đã né được nhát dao.

Mất thời gian tiếp cận, vận động, cuối cùng Cường chịu giao nộp hai con dao, theo cảnh sát về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Cường có biểu hiện bị ảo giác do dùng ma túy, không tỉnh táo làm việc được.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, đã thấy Cường cầm dao đứng trước cửa quán internet, đe dọa ai đi ra, đi vào Cường sẽ giết.

Anh ta còn cầm dao đứng trong quán internet đe dọa 1 khách ngồi chơi điện tử : “Mày mà buông tay khỏi bàn phím mày chết”.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung