- Nhân viên phát hiện nữ giám đốc có quan hệ bất chính với một người khác trong công ty nên đã tống tiền.

Thông tin của VietNamNet cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can C.H.D (SN 1989, quê Tiền Giang) cho công an Q.5, TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Bước đầu, D. thừa nhận có hành vi tống tiền nữ giám đốc tại công ty mà mình đang làm việc.

Theo điều tra và khai báo của D., khi làm việc tại công ty có trụ sở tại TP.HCM, D. tình cờ biết chuyện, nữ giám đốc của công ty, là bà Ngân (tên nạn nhân được thay đổi, khoảng 40 tuổi) có mối quan hệ tình cảm với nam nhân viên cùng công ty.

D. biết rõ, bà Ngân đã có chồng con.

Do đó, D. nảy sinh ý định tống tiền bà Ngân. Sau đó D. dùng “sim rác” nhắn tin liên tục cho bà Ngân yêu cầu phải chi tiền cho D.

D. doạ, nếu không đáp ứng thì chuyện bà Ngân ngoại tình sẽ bị công bố cho gia đình của bà và toàn bộ trong công ty biết.

Bà Ngân xuống nước thương lượng, D. yêu cầu phải chung chi 50 triệu đồng.

Lo sợ D. liên tục đòi tiền nên bà Ngân đã trình báo cơ quan công an.

21h ngày 27/10 theo yêu cầu của D., bà Ngân đến quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, P.3, Q.5 để chung chi tiền.

Khi D. đang nhận 50 triệu đồng từ tay bà Ngân thì bị trinh sát hình sự ập đến bắt giữ.

Anh Sinh