- 6 thuyền viên đang đánh bắt thủy hải sản cách bờ biển Nhà Trang 142 hải lý thì bất ngờ tàu hỏng và mất liên lạc với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Vào lúc 7h30 ngày 28/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN nhận được thông tin tàu BĐ 96772-TS của ông Trần Tuyết (SN 1975, ở xã Hoà Hải - Hoài Nhơn - Bình Định) đang đánh bắt hải sản trên biển thì thuyền bị hỏng.

Cốt máy mất khả năng điều động, nước biển đã tràn vào khoang có nguy cơ bị chìm; nhiên liệu và thực phẩm dự trữ trên tàu đã cạn kiệt, toàn bộ 6 thuyền viên của tàu đều rất hoảng loạn.

Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Tàu bị nạn tại tọa độ 11o08’N-111o20’E cách bờ biển Nha Trang 142 hải lý.

Do khoảng cách xa bờ, thời tiết tại khu vực tàu bị nạn rất xấu (trong vùng biển hình thành các cơn dông và lốc xoáy) nên tàu BĐ 96772-TS mất liên lạc một thời gian dài liên tục với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã khắc phục mọi khó khăn, áp dụng tối đa các biện pháp nghiệp vụ để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cho đến 15h30 ngày 28/10 đã liên lạc được với tàu bị nạn và thực hiện các bước tư vấn hỗ trợ ban đầu.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn tính mạng cho toàn bộ thuyền viên trên tàu, Cục trưởng Cục hàng hải VN Nguyễn Nhật đã ngay lập tức ra lệnh cho tàu SAR27-01 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang khẩn trương ra hiện trường cứu nạn 6 ngư dân.

Suốt một đêm dài tìm kiếm, vào lúc 6h20 ngày 29/10, tàu SAR27-01 đã phát hiện và tiếp cận được tàu cá BĐ 96772-TS đang trôi dạt trên biển, tình trạng các thuyền viên của tàu bị nạn hết sức mệt mỏi, sức khoẻ yếu.

Tàu SAR27-01 đã triển khai ngay công tác tiếp nhận nạn nhân lên tàu chăm sóc sức khoẻ, ổn định tinh thần. Ngay sau đó toàn bộ thuyền viên và tàu bị nạn được lực lượng tìm kiếm cứu nạn lai dắt về bờ.

Dự kiến 6h ngày 30/10 tàu SAR27-01 đã đưa 6 thuyền viên bị nạn của tàu cá BĐ 96772-TS về đến Cảng Nha Trang.

Vũ Điệp