- Tài xế xe trộn bê tông gây tai nạn cho gia đình sản phụ trên đường đi sanh ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

'Vợ tôi cố nhúc nhích, nhìn con rồi trút hơi thở cuối'

“Tôi đã gào lên, xin mọi người cứu nhưng chẳng ai dừng lại cả. Con tôi văng ra xa cả 7 mét, vợ tôi cố nhúc nhích,nhìn về phía con rồi trút hơi thở cuối cùng…”.

Sáng 28/10, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế Đỗ Công Vũ (SN 1975, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) lái xe trộn bê tông gây tai nạn khiến sản phụ tử vong tại chỗ, đứa con trong bụng văng ra đường và người chồng nát một bàn chân.

Tài xế Vũ bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Trước đó, khoảng 9h45' ngày 25/10, tại QL91, đoạn đi qua khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) bằng xe mô tô đến Bệnh viện Đa khoa An Giang để sinh.

Khi đến khóm Trung An thì bị xe trộn bê tông mang BKS 67L-7753 do tài xế Vũ điều khiển chạy cùng chiều gây tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ, bé sơ sinh từ trong bụng mẹ bị văng ra đường đứt một bàn chân và anh Nam bị nghiền nát một bàn chân.

Được biết, anh Nam vẫn còn nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu và nhiều khả năng phải cắt bỏ một bàn chân. Riêng em bé sơ sinh vẫn đang nằm điều trị tại BV Nhi Đồng 1, TP.HCM.

Phía Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Delta AGF (nơi tài xế Vũ làm việc) bước đầu hỗ trợ, động viên gia đình, lo mai táng và thuốc thang tổng số tiền trên 40 triệu đồng.

Quốc Huy – T.Công

Thai nhi văng khỏi bụng mẹ sẽ phải lắp chân giả
Tai nạn giao thông, thai nhi văng khỏi bụng mẹ