- Sáng 27/10, một tiếng nổ lớn vang lên. Mái che bằng tôn lò bánh tráng Trung Tính trên đường 435 (xã Phú Hòa Đông H. Củ Chi TP.HCM) bay lả tả…

Nhiều người dân lân cận cho biết, tiếng nổ vang lên rất lớn và tiếp theo đó khói trắng bốc lên. Nhiều mảng tường bị sụp đổ. Nhiều công nhân đang làm việc đã tháo chạy khi tiếng nổ…

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Công nhân dùng bạt bịt kín bức tường bị vỡ và cổng ra vào đóng chặt.

Công nhân được lệnh dùng bạt bịt kín và ngăn chặn không cho người ngoài tiếp cận vào bên trong.

Nhiều tấm tôn của mái che lò bánh văng ra rơi khắp nơi, trúng vào những nhà lân cận. Nhà một hộ dân gần đó bị thủng mái vì những tấm tôn rơi này.

Lúc này hai mẹ con chị Trần Thị Mỹ Hiền (29 tuổi) và Trần Văn Huy (3 tuổi) – là người dân ở gần đó - đi ngang qua đã bị mảnh vỡ của bức tường văng trúng gây chấn thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Giải thích hiện tượng này, Trung tá Cao Hồng Diện, trưởng công an xã Phú Hòa Đông cho biết, trong lúc đun lò ấp suất, công nhân phụ trách đốt lò đốt quá nhiều chất đốt làm tăng nguồn nhiệt khiến hơi trong nồi áp xuất tăng cao gây ra nổ.

Trần Chánh Nghĩa