- Sau khi ra tay sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn từ lối đi chung, gã đàn ông đã phiêu bạt nhiều nơi và bị bắt sau 16 năm trốn nã.

Ngày 27/10, xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hải (SN 1962, ngụ huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) mức án 19 năm tù về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Ngọc Hải và anh Trần Văn Dũng (SN 1961) nhà ở sát nhau tại ấp 5, xã Tân Khai, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Hàng ngày, gia đình anh Dũng phải đi ngang qua phần đất của nhà Hải để vào nhà. Đầu năm 1998, Hải rào lối đi cũ và mở một lối đi riêng dẫn đến hai bên phát sinh mâu thuẫn.

{keywords}
Bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Trưa một ngày giữa tháng 4/1998, Hải đang ăn cơm thì anh Dũng đi uống rượu về đứng trước nhà chửi. Trong lúc hai bên xảy ra cãi vã, Hải cầm một con dao Thái Lan đâm nạn nhân 2 nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hải dọn đồ bỏ trốn, phiêu bạt ở nhiều nơi sau đó đi làm thuê trên các tàu cá ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Năm 2013, Hải về sống tại tỉnh Tây Ninh cùng với gia đình. Ngày 21/1/2014, Hải bị bắt theo quyết định truy nã.

Quá trình điều tra, bị cáo Hải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mai Phượng