Trên đường đến bệnh viện sinh con, chị Ngọc bất ngờ bị tai nạn khiến thai nhi văng khỏi bụng mẹ, còn chị Ngọc tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (25/10) trên Quốc lộ 91 đoạn gần cầu Rạch Gòi (Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang).

Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) điều khiển xe máy chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) đến bệnh viện Đa khoa TP.Long Xuyên để sinh con.

{keywords}
Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Phụ nữ TP.HCM

Khi đến gần cầu Rạch Gòi, xe máy của anh Nam bất ngờ bị một xe trộn bê tông BKS 67L-7753 chạy cùng chiều đâm phải.

Cú va chạm mạnh khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ, bé trai trong bụng mẹ văng ra xa, đứt lìa 1 chân, anh Nam cũng bị thương nặng.

Cháu bé may mắn được người dân đưa đến bệnh viện Hạnh Phúc gần đó cấp cứu trong tình trạng đứt lìa 1 chân. Đến đầu giờ chiều, bé trai đã được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM để cứu chữa.

Theo thông tin ban đầu, tài xế lái xe bồn được xác định là Đỗ Công Vũ (39 tuổi) đã bỏ trốn sau khi gây tai nạn.

Hiện vụ việc đang được công tỉnh An Giang đều tra làm rõ.

M.Đức (tổng hợp)