- Gốc sưa mộc vàng sau quá trình làm sạch chỉ còn nặng hơn 1,7 tấn đã được đưa vào Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình để chuẩn bị trưng bày, đón khách tham quan.

Ngày 20/10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý, làm sạch phần mục gốc, đất bám quanh gốc sưa mộc vàng ‘khủng’ để đưa vào bảo tàng tổng hợp tỉnh.

{keywords}
Gốc sưa sau khi đã làm sạch chỉ nặng hơn 1,7 tấn

Trước đó, như VietNam Net đã đưa tin, tối ngày 23/2, hai cha con ông Nguyễn Văn Thời (60 tuổi) và Nguyễn Quang Huy (20 tuổi) ở thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trong lúc đi rà cá ở khu vực ngầm Troóc đã phát hiện được gốc sưa nằm dưới nước.

Sau hai ngày nỗ lực, lực lượng chức năng địa phương mới trục vớt được gốc sưa nặng hơn 2 tấn lên và được đưa về Chi cục kiểm lâm huyện Bố Trạch chờ xử lí.

{keywords}
Nhiều khách tham quan thích thú ghi lại hình ảnh gốc sưa ‘khủng’ trưng bày trong bảo tàng.

Trong thời gian bảo quản chờ xử lý, một số ý kiến đề xuất bán đầu giá gốc sưa lấy tiền xây dựng trường học, trạm y tế tại những vùng khó khăn.

Tuy nhiên chính quyền địa phương đã quyết định đưa gốc sưa trị giá nhiều tỷ đồng vào trưng bày tại bảo tàng.

Hải Sâm