- Do việc kinh doanh massage, tẩm quất ế ẩm, tháng 5, Hào tổ chức cho các nhân viên nữ thực hiện hành vi mua bán dâm đối với khách có nhu cầu.

Ngày 17/10, TAND quận Tây Hồ, Hà Nội đưa Trần Anh Hào (44 tuổi), Nguyễn Việt Hùng (38 tuổi), Cao Văn Thái (19 tuổi), Nguyễn Thị Sản (59 tuổi) về hành vi Chứa mại dâm.

Là chủ cơ sở kinh doanh tẩm quất Vạn Lợi (ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), Trần Anh Hào tuyển đội ngũ nhân viên nữ massage, tẩm quất để phục vụ khách.

Do việc kinh doanh massage, tẩm quất ế ẩm, từ tháng 5, Hào tổ chức cho các nhân viên nữ thực hiện hành vi mua bán dâm đối với khách có nhu cầu.

Anh ta trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động mại dâm trá hình. Mỗi khách mua dâm, Hào thu 400.000 đồng/lượt. Hàng ngày anh ta “chấm công” rồi cuối ngày chia cho gái bán dâm 100.000 đồng/ lượt bán dâm.

Khi Hào vắng mặt, Hùng và Thái đảm đương nhiệm vụ thỏa thuận với khách, sắp xếp phòng và thu tiền.

Còn Sản đảm đương nhiệm vụ dọn dẹp, nấu cơm, giặt đồ... phục vụ gái bán dâm.

Hùng, Thái và Sản được nhận lương hàng tháng, còn gái bán dâm phục vụ trong quán của Hào chỉ được trả tiền sau mỗi lần phục vụ khách, không có lương tháng.

Chiều 8/5, Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Tây Hồ kiểm tra hành chính, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm trong quán của Hào.

Tại cơ quan điều tra, Hào khai nhận, trung bình mỗi ngày, gái bán dâm ở quán của anh ta tiếp 4-5 lượt khách đến mua bán dâm, thu lời bất chính số tiền 10 triệu đồng.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Hào 7,5 năm tù giam; Hùng: 7 năm tù; Thái và Sản lần lượt lĩnh 5 và 6 năm tù giam.

T.Nhung