- Chiều 17/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ-Ninh Bình, giai đoạn I theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông tỉnh Thái Bình, Hà Nam, mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Hồng, đường Vành đai 5-vùng Thủ đô Hà Nội và góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong vùng dự án.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà có tổng chiều dài tuyến chính 2.846m (trong đó phần cầu dài 2.159,1m; phần đường dẫn dài 687,35m-Phía Hà Nam 316m, phía Thái Bình 370,8m) với tổng mức đầu tư 1.709 tỷ đồng, sử dụng khoảng 24,1ha đất.

{keywords}

1.700 tỷ đồng xây cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Hà Nam.

Dự án do chủ đầu tư là liên danh các công ty gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Đại Phát, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Bình Minh.

Dự án được hoàn thành năm 2016 sau đó sẽ tiến hành thu phí với thời gian là 19 năm 2 tháng; dự kiến bắt đầu thu phí từ ngày 18/10/2016.

Ông Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, dự án góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa 2 tỉnh và kết nối với các địa phương khác trong vùng.

“Tỉnh chỉ đạo các cấp ngành phối hợp với cơ quan của Bộ GTVT yêu cầu địa phương có dự án đi qua tạo mọi điều kiện để bàn giao mặt bằng sạch, nhà thầu huy động nguồn lực để đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ”, ông Phạm Văn Sinh cho biết.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhìn nhận, 2 tỉnh Thái Bình, Hà Nam là những địa phương thuần nông kinh tế khó khăn.

Những năm qua, đầu tư hạ tầng đồng bộ nên đã có nhiều bước phát triển, sự đóng góp từ các nhà đầu tư với nhiều nguồn Nhà nước, tư nhân giúp giao thông phát triển đồng bộ kết nối đồng bộ với toàn vùng Đồng bằng sông Hồng.

Qua công trình này, Phó Thủ tướng đánh giá cao các nhà đầu tư tham gia xã hội hóa các dự án giao thông đồng thời tin tưởng người dân địa phương ủng hộ về giải phóng mặt bằng để dự án về đích đúng tiến độ đồng thời đề nghị nhà đầu tư thực hiện theo đúng cam kết dự án.

Gia Văn