- Cùng bạn đi hỏi nợ, vừa ra về, anh Hoàng bị một nhóm đối tượng phục kích dùng ống tuýp, mã tấu đánh, chém tới tấp đứt bàn tay trái.

Ngày 15/10, Công an huyện Krông Ana cho biết đang tích cực xác minh, truy bắt nhóm hung thủ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến.

{keywords}
Nạn nhân Hoàng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 14/10 tại dốc cầu Bình Hòa (xã Bình Hòa, Krông Ana). Trước thời điểm xảy ra vụ đánh chém, anh Vũ Văn Hoàng (27 tuổi, trú thôn Huỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp) đi xe máy chở Trịnh Vũ Bảo (18 tuổi, trú cùng thôn) đến xã Quảng Điền để hỏi tiền nợ.

Sau khi lấy tiền, Hoàng chở Bảo quay về thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng khoảng 20 người cầm dao, mã tấu, ống tuýp từ trong quán cà phê lao ra chặn xe.

Thấy nhóm đối tượng đằng đắng sát khí, tay cầm hung khí lao tới đánh, Hoàng và Bảo bỏ xe chạy tháo thân. Chạy được một đoạn, Hoàng bị một đối tượng đuổi kịp dùng ông tuýp đánh vào đầu khiến anh đổ gục xuống đường.

Một đối tượng khác lao tới cầm dao phát rẫy chém thẳng vào đầu. Theo phản xạ, anh Hoàng vung tay trái lên đỡ thì bị chém đứt lìa. Vụ đánh chém khiến người dân quanh khu vực này hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.  

Nạn nhân Hoàng được đưa vào bệnh viện huyện sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên trong tình nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Minh Trực – Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 17 giờ 30 ngày 14/10, khoa tiếp nhận bệnh nhân Vũ Văn Hoàng được chuyển lên từ bệnh viện huyện Krông Ana trong tình trạng mất máu nhiều, mặt bị sưng, tay trái bị chém đứt.

Sau khi cấp cứu, đến 23 giờ cùng ngày, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Người nhà sau đó đã xin chuyển nạn nhân xuống Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Trùng Dương