- Bị đội trật tự đô thị nhiều lần nhắc nhở về hành vi vi phạm. Vừa ra tù, Kiệt mang dao tới nhà đâm chết tổ trưởng đội trật tự đô thị.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 50 phút tối 30/9. Người bị tử vong là ông Nguyễn Văn Phúc (47 tuổi, tổ trưởng đội trật tự đô thị phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

{keywords}
Vị trí nơi ông Phúc bị đâm 

Theo điều tra ban đầu, tối 30/9, Phạm Văn Kiệt (21 tuổi, trú khối 9, phường Tân Lập, mới ra tù sau 18 tháng cải tạo) mang dao đến nhà ông Phúc tại số 363/8 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, rồi dùng dao đâm chết nạn nhân.

Anh Nguyễn Văn Phụng (28 tuổi, con ông Phúc) cho biết, trước thời điểm bố anh bị đâm, anh đang ở nhà dưới, nghe thấy tiếng nẹt pô xe máy liên tục trước cửa nhà. Vì sự ồn ào này, bố anh đã mở cửa ra xem sự việc ra sao thì bị Kiệt xông vào đâm gục ngay tại chỗ.

Thấy bố bị đâm, anh Phụng vội cầm khúc cây chạy ra ứng cứu nhưng đối tượng nhanh chân lên xe bỏ trốn. Ông Phúc được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

{keywords}
Người dân bàng hoàng trước việc ông Phúc bị đâm chết

Anh Đặng Duy (nhà đối diện ông Phúc) kể lại, thời điểm xảy ra án mạng, anh đang nằm trong nhà thì nghe tiếng xe máy lạng qua, lạng lại và liên tục nẹt pô inh ỏi. Khoảng 5 phút sau nghe tiếng kêu cứu của anh Phụng, anh mở cửa chạy ra thì thấy ông Phúc nằm bất động trước cửa, người bê bết máu.

Theo một số người dân tại đây, đối tượng Kiệt thường xuyên chạy xe qua khu dân cư, nẹt pô gây mất trật tự và trộm cắp vặt nên nhiều lần bị ông Phúc nhắc nhở. Mới đây, đối tượng bị bắt đi tù, cải tạo 18 tháng, cho rằng ông Phúc là người gián tiếp đẩy mình vào tù, nên khi hết án giam giữ, Kiệt nuôi lòng trả thù.

{keywords}
Người thân lo mai táng cho ông Phúc

Ngay khi xảy ra án mạng, nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ và  khám nghiệm hiện trường, tử thi…làm rõ nguyên nhân cái chết và truy bắt hung thủ.

Tại hiện trường, công an tìm thấy một dao Thái Lan đã bị gãy cán. Nguyên nhân tử vong ban đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị đâm 3 nhát ở vai, ngực gây lủng phổi, đứt cuống tim dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trùng Dương