- Lãnh đạo Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết chưa thể khẳng định nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Chiều 26/9, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng CATP. Vinh chủ trì cuộc họp công bố rộng rãi thông tin về vụ bé N.V.T (14 tuổi, trú Nghi Phú, TP. Vinh) bị hành hạ dã man trong khách sạn. Rất nhiều thông tin liên quan đến vụ việc này được hé mở.

{keywords}
Nguyễn Thanh Sơn làm việc với cơ quan điều tra. Sơn khai nhận đã dùng thắt lưng đánh bé T. khiến nạn nhân rách tai và bị thương khắp cơ thể. Sơn từng bị đưa đi cai nghiện tập trung

Theo kết quả điều tra, bé N.V.T bị 7 loại vết thương khắp cơ thể, trong đó dư luận đặc biệt chú ý đến vết thương ở tai và hậu môn, dương vật nạn nhân.

Theo Thượng tá Thắng, lời khai của Nguyễn Thanh Sơn cho biết, tối 15/9, Sơn trở về phòng thì thấy em T. đã đi vệ sinh ra giường. Bực mình, đối tượng đã dùng tay đánh, đấm vào người nạn nhân. Chưa dừng lại, Sơn tiếp tục tháo thắt lưng để hành hạ cháu bé.

“Sơn khai nhận đã dùng thắt lưng đập liên tiếp vào người bé T. Vết rách trên tai nạn nhân là do thắt lưng quất vào. Chiếc thắt lưng này (màu đen, dài khoảng 1m – PV) hiện cơ quan điều tra đã thu giữ”, Thượng tá Thắng cho biết.

Theo lãnh đạo CATP. Vinh, lời khai của hung thủ cho biết thêm, sau khi hành hung nạn nhân, Sơn đã tự tay bế bé T. vào nhà tắm để rửa. Lúc này Sơn phát hiện cháu bé bị lở loét dưới vùng hậu môn.

Bản ghi lời khai ban đầu của Nguyễn Thanh Sơn hé lộ, đối tượng đã đưa bé T. đi khắp nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Vinh, trước khi đến thuê phòng tại khách sạn Hoàng Anh 1 vào ngày 13/9. Chi tiết này cộng với các dấu hiệu ở hậu môn, dương vật cháu bé khiến dư luận đặt câu hỏi, liệu hung thủ đã lạm dụng tình dục cháu bé trong thời gian ở cạnh nhau?

{keywords}
Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng CATP. Vinh chủ trì buổi họp công bố rộng rãi thông tin vụ việc bé 14 tuổi bị hành hạ trong khách sạn

“Hiện chưa có bất kỳ căn cứ nào cho thấy bé T. bị lạm dụng tình dục. Chúng tôi đang gấp rút điều tra cặn kẽ.

Do nạn nhân bị câm bẩm sinh và có dấu hiệu bị thiểu năng nên cơ quan điều tra cũng sẽ mời những đơn vị, cá nhân khác hỗ trợ để có thể khai thác thông tin từ cháu bé. Khi đó mọi thông tin mới sáng tỏ”, Thượng tá Thắng cho biết.

Ông Thắng cũng bác bỏ khả năng Sơn dẫn bé T. đi dài ngày để lợi dụng, bắt cháu bé xách ma túy. Trước đó, thông tin từ cơ quan điều tra xác nhận Sơn từng dính líu đến ma túy, nhiều lần sử dụng ma túy đá. Đối tượng đã một lần bị đưa đi cai nghiện tập trung.

Chiều ngày 26/9, theo thông tin VietNamNet có được, sau nhiều ngày điều trị tại BVĐK Nghệ An, cháu N.T.V đã hồi phục sức khỏe để xuất viện. Theo Thượng tá Mai Chiến Thắng, sắp tới cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thương tật để củng cố hồ sơ.

Hiện Công an TP. Vinh đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Sơn. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để sớm khởi tố, xử lý Sơn theo pháp luật.

Cao Thái