– Sau 6 tháng bùng phát vụ dịch Ebola tại các nước Tây Phi, tính tới thời điểm này đã có 6.331 trường hợp mắc, 2.952 trường hợp tử vong.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới, Liberia là nước có số mắc và tử vong cao nhất: 3.280 trường hợp mắc, 1.677 trường hợp tử vong.

Tiếp tới là Guinea: 1.022 trường hợp mắc, 635 trường hợp tử vong; Sierra Leone: 1.940 trường hợp mắc, 597 trường hợp tử vong; Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong; Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong; Congo: 68 trường hợp mắc, 41 trường hợp tử vong.

{keywords}
Dịch Ebola tiếp tục hoành hành mạnh tại Tây Phi

Trong tổng số mắc và tử vong đã ghi nhận 381 trường hợp là cán bộ y tế mắc bệnh, trong đó có 216 trường hợp tử vong.

Chỉ tính riêng trong tuần 11-18/9, số mắc tăng thêm 1.284 trường hợp, số tử vong tăng thêm 456 trường hợp.

Ebola tiếp tục lây lan rộng tại các nước Tây Phi, tình trạng ngày càng thêm tồi tệ. Là nước có số mắc và tử vong cao nhất, từ ngày 19/9, Sierra Leone đã bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm kéo dài 3 ngày trên cả nước để ngăn chặn dịch bệnh.

Còn rạng sáng nay (26/9, giờ VN), tổng thống Mỹ cũng đã kêu gọi các nước tăng cường sự hỗ trợ đối với các nước Tây Phi để chống lại đại dịch Ebola.

Tại Việt Nam, các biện pháp giám sát, phòng chống dịch Ebola vẫn tiếp tục được triển khai chặt chẽ.

C.Quyên