- Với vai trò chủ mưu trong vụ “thổi giá” thiết bị lặn Tinro từ 100 triệu lên 130 tỉ đồng để lấy tiền Nhà nước, cựu Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II cùng 2 đồng phạm đã bị tòa tuyên tử hình.

Chiều 26/9, sau 2 tuần xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALCII).

{keywords}
                         Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án 

Theo đó, 3 bị cáo trong vụ án bị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình về tội “tham ô tài sản” gồm: Vũ Quốc Hảo (SN 1955, nguyên Tổng giám đốc ALCII), Phạm Minh Tuấn (SN 1958, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Long Hải) và Hoàng Lộc (SN 1965, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần giám định, thẩm định VN).

Cùng hầu tòa về tội danh trên, 4 bị cáo khác bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân gồm: Nguyễn Văn Tài (SN 1959, nguyên Phó Tổng giám đốc ALC II), Vũ Đức Hòa (SN 1979, Giám đốc Công ty CP Cát Long Hải), Lê Thị Minh Huệ (SN 1969, kế toán trưởng Công ty CP Cát Long Hải), Lê Phúc Đức (SN 1976, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP giám định, thẩm định Việt Nam).

Bốn bị cáo còn lại nguyên là nhân viên, cán bộ tại Công ty ALCII bị tòa tuyên phạt mức án từ 15 đến 20 năm tù.

Tòa nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để cấu kết với nhau thành lập Công ty cổ phần Cát Long Hải. Từ đó, các bị cáo thực hiện các thủ đoạn nhằm nâng khống giá trị thiết bị lặn Tinro để ký hợp đồng mua bán, thuê tài chính sai quy định để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của Nhà nước, gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong vụ án, các bị cáo phạm tội có tổ chức, có sự cấu kết chặt chẽ với nhau. Trong đó, bị cáo Vũ Quốc Hảo, Phạm Minh Tuấn và Hoàng Lộc giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức để thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi của các bị cáo gây bất bình trong xã hội, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân nên cần phải xử lý thật nghiêm. Từ đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Mai Phượng