- Hai kẻ tự xưng là cán bộ công an tỉnh Nghệ An vào nhà nghỉ kiểm tra hành chính rồi lập biên bản, ép gia chủ nộp tiền.

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh cán bộ Phòng PC45, CA Nghệ An vào các nhà nghỉ thu tiền phạt.

{keywords}
Bắt 2 kẻ giả danh công an.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 25/9, hai kẻ lạ mặt trong sắc phục công an viện lý do "kiểm tra hành chính đột xuất" đã bước vào nhà nghỉ M.T (xã Công Thành, Yên Thành).

Tại đây, các đối tượng xưng là công tác tại Phòng PC45, CA Nghệ An. Phát hiện nhà nghỉ có 3 khách đến thuê chưa đăng ký tạm trú, 2 công an rởm lập tức ghi biên bản, dọa phạt chủ nhà nghỉ 5 triệu đồng, mỗi hành khách 4 triệu đồng.

Trong lúc các đối tượng đang nhận tiền nộp phạt, tổ công tác của CA huyện Yên Thành đã ập vào bắt quả tang.

{keywords}
Tang vật thu được.

Danh tính 2 công an rởm được xác định là Phan Bá Hùng (SN 1958, trú xã Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An) và Nguyễn Văn Tú (SN 1980, trú Giang Sơn, huyện Đô Lương).

Tang vật thu giữ gồm 9,6 triệu đồng tiền mặt cùng 1 còng số 8 và các dụng cụ giả danh công an.

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Tú khai nhận đã từng đến nhiều nhà nghỉ trên địa bàn, mạo danh là công an tỉnh để kiểm tra hành chính và thu tiền. Các đối tượng cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra thủ đoạn này để dọa các chủ nhà nghỉ.

Hiện CA Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng nêu trên.

Cao Thái