- Sau khi xâm hại, thấy bé gái bị chảy máu nhiều, “yêu râu xanh’ hoảng sợ chở em đi cấp cứu rồi uống thuốc tự tử vì sợ tội.

Ngày 19/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận yêu cầu rút đơn kháng cáo, tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Quít (64 tuổi, Long An) mức án 14 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, Hồ Văn Quít là hàng xóm của gia đình bé T.T.N.(SN 2002) tại tỉnh Long An. Vào khoảng 9h ngày 18/1/2014, bé N. sang nhà Quít chơi được Quít cho ăn cơm và uống cà phê.

{keywords}
Bị cáo được dẫn giải sau phiên tòa.

Trưa cùng ngày, lợi dụng lúc mọi người đi vắng, Quít nảy sinh ý định thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. nên dụ dỗ cô bé để thực hiện hành vi đồi bại. Lúc này, thấy vùng kín nạn nhân chảy nhiều máu, Quít sợ hãi chở em đến trung tâm y tế cấp cứu. Tại đây, Quít nói dối với y tá là cháu N. bị té ngã.

Sau khi gây án, Quít chạy xe về nhà mẹ ruột tại tỉnh Bến Tre để lẩn trốn. Trên đường đi, do sợ tội nên Quít mua một bịch thuốc chuột để tự tử. Sau khi uống 3 viên thuốc chuột, Quít thôi không uống nữa và được gia đình vận động đến cơ quan công an đầu thú.

Gia đình cháu N. đã làm đơn tố cáo hành vi của Quít đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng