Chiều tối 16/9, khi bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền, gió giật mạnh cấp 9-10 khiến tháp thu phát sóng truyền hình cao 35 m tại Hải Hà (Quảng Ninh) đổ sập vào nhà dân.


{keywords}

Vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra, ông Trần Văn Hạp (60 tuổi, xã Quảng Long, Hải Hà) chỉ tay về phía chiếc tháp truyền hình nằm phủ phục dưới đất và cho hay, ông đang vào nhà tìm chổi để quét rác thì cột thép này đổ vào mái gian bếp.


{keywords}

“Rất may nó rơi vào gian bếp cách vị trí tôi và các cháu đứng vài mét”, ông Hạp nói.


{keywords}

Mái bếp nhà ông bị thủng lỗ nhỏ.


{keywords}

Tại hiện trường, cột tháp bị quật đổ nằm vắt vẻo từ trạm phủ sóng phát thanh truyền hình sang nhà ông Hạp.


{keywords}

Chiếc tháp này bị nứt, uốn cong theo từng đoạn tiếp xúc với đất.


{keywords}

Các thiết bị thu phát gắn trên cột vẫn còn nguyên vẹn.


{keywords}

Đèn tín hiệu màu đỏ trên đỉnh tháp này vẫn nháy sáng, sau gần 1 này xảy ra sự cố


{keywords}

Bà Đào Thị Huệ, quản lý Đài phủ sóng phát thanh, truyền hình xã Quảng Long cho hay, đây là công trình nằm trong dự án mục tiêu phủ sóng tới các hộ dân địa phương vùng sâu, vùng xa do UBND tỉnh Quảng Ninh đầu tư và được hoàn thành năm 2010.


{keywords}

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo huyện đã tới thăm hỏi gia đình ông Hạp và cho hay sẽ phối hợp với các cơ quan khắc phục hậu quả.

(Theo Zing)