- Sau khi chấp hành việc hạ tải và nộp phạt 93 triệu đồng, đoàn xe siêu tải vừa bị lực lượng liên ngành Hà Tĩnh bắt giữ đã tiếp tục chuyến hành trình.

>>Hà Tĩnh: Bắt tiếp 11 xe quá tải lọt trạm cân nhiều tỉnh

Như VietNamNet đã thông tin, vào đêm 14 rạng ngày 15/9, trên QL15 đoạn đi qua xã Đức Thanh (Đức Thọ, Hà Tĩnh), lực lượng trạm kiểm soát tải trọng xe số 12 đã chặn bắt đoàn xe gồm 11 phương tiện có dấu hiệu chở quá tải.

{keywords}

Đoàn xe "siêu tải" vừa bị lực lượng liên ngành Hà Tĩnh bắt giữ khi đi đường vòng.

Qua kiểm tra bằng cân tay ngay tại hiện trường, hầu hết những chiếc xe này chở quá tải trọng cho phép từ 60 - 100%.

Tuy nhiên, trong số các xe này, có xe mang BKS 37N - 2387 đã không chấp hành việc cân kiểm tra tải trọng, mà tài xế đã lái xe đi trả hàng, tới sáng ngày hôm sau mới tới nộp phạt.

Sau đó, lợi dụng lúc lực lượng chức năng đưa các xe về chỗ đặt trạm cân - bến xe Hồng Lĩnh (thuộc phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) để cân lại, có 2 chiếc xe quá tải đã bỏ trốn.

Ngày 17/9, ông Nguyễn Trần Toản, Phó chánh thanh tra Sở GTVT, kiêm trạm trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới Hà Tĩnh cho biết, 9/11 chiếc xe quá tải đã được phép xuất trạm sau khi tài xế và chủ xe chấp hành các hình thức xử lý theo quy định.

Cụ thể, đối với 6 xe vượt tải trên 50% và do DN đứng tên bị xử phạt 12 triệu đồng/xe (lái xe bị xử phạt 6 triệu đồng, doanh nghiệp bị xử phạt 6 triệu đồng).

2 xe mang BKS 74K - 7018 và 16L - 3897 vượt tải từ 20 - 50% bị xử phạt 17 triệu (1 xe 10 triệu và 1 xe 7 triệu). Còn chiếc xe 37N - 2387 vì không chấp hành việc cân kiểm tra tải trọng bị xử phạt 4 triệu đồng. Tổng số tiền phạt 9 xe tải nói trên là 93 triệu đồng.

Ngoài ra, các tài xế các xe nói trên còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng do chở quá tải trên 20%.

Cũng theo ông Toản, 4 chiếc xe quá tải "lọt" trạm cân 6 tỉnh (Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, TT. Huế. Quảng Trị, Quảng Bình) bị lực lượng liên ngành Hà Tĩnh phát hiện ngày 7/9 cũng đã bị phạt 42 triệu đồng.

Theo đó, do 2 xe mang BKS 77C - 066.94 và 77H - 9763 có đăng ký xe của doanh nghiệp nên bị xử phạt mỗi xe 12 triệu đồng (lái xe 6 triệu, doanh nghiệp 6 triệu); 2 xe BKS 54T - 0411 và 77C - 021.05 đăng ký của cá nhân nên bị xử phạt mỗi xe 9 triệu đồng. Tổng tiền phạt 4 xe quá tải nói trên là 42 triệu đồng. Và 4 tài xế còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng do chở quá tải trên 20%.

Văn Đức - Duy Tuấn

Xe siêu tải ‘lách’ trạm cân 6 tỉnh ra sao?