- Lúc 10h45, cảnh sát đã bắt được kẻ khống chế con tin tại căn hộ 401, E6, Thanh Xuân Bắc (Hà Nội).

Hình ảnh hiện trường vụ giải cứu con tin ở Hà Nội

Hình ảnh hiện trường vụ giải cứu con tin tại khu tập thể F6, Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sáng 16/9.

Thông tin từ các nhân chứng cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng nay (16/9), tại căn hộ 401, nhà E6, Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội).

{keywords}
Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ giải cứu con tin - Ảnh: Tuyết Nhung

Ngay sau đó, vụ việc được báo tới cơ quan công an.

Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - PGĐ Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng giải cứu con tin...

Trao đổi với PV VietNamNet tại hiện trường, bà Trần Thị Lương, tổ trưởng tố 24, khu tập thể Thanh Xuân Bắc cho biết: Sáng cùng ngày, khi chủ căn phòng 401 là bà Đỗ Thị Ánh Hồng (48 tuổi) đi chợ về thì phát hiện trong nhà có người lạ, cầm dao khống chế mọi người trong gia đình.

Kẻ lạ mặt kéo bà Hồng vào trong nhà, định đóng cửa lại, nhưng bà Hồng chống cự, tìm cách thoát ra ngoài.

Bà Hồng thoát được ra nhưng tay bị kẹt cửa, bị thương.

{keywords}
CS113, dân phòng chốt chặn bên ngoài - Ảnh: TN

{keywords}

Cảnh sát đang thuyết phục đối tượng đầu hàng - Ảnh: Nhị Tiến

Cảnh sát đến hiện trường, bà Hồng được đưa đi viện.

Vẫn theo lời bà Lương, gia đình bà Hồng có ba chị em gái chung sống cùng hai con (một học lớp 8, một học lớp 7). Chồng bà Hồng đi làm xa. Hai người em gái bà Hồng chừng 50 tuổi.

{keywords}
Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc. (Ảnh: T.Nhung)

Một người dân sống ở tập thể Thanh Xuân Bắc cho hay, khoảng gần 6h, họ nghe tiếng kêu cứu, rồi thấy bà Hồng với tay bị thương hốt hoảng lao ra ngoài.

Đến 8h40' cảnh sát đã bao vây quanh căn hộ nơi con tin đang bị khống chế.

Nguồn tin cho biết, đã xác định đối tượng khống chế con tin là Trần Thanh Bình, quê Quảng Ninh, SN 1986.

Bình cho biết, không làm gì con tin, chỉ yêu cầu cho gặp cô là Trần Thị Bé, ở 303, E7, Tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội để nói chuyện.

{keywords}
Đích thân GĐ Công an Hà Nội đến hiện trường chỉ đạo vụ việc - Ảnh: Phạm Hải

Đến 9h50', bà Bé được đưa sang phòng 401, nhà E6, theo yêu cầu của Bình. Một người hàng xóm nhà bà Bé cho hay, bà hiện ở một mình, không có chồng, không có con.

Trước đây, Bình đã từng đến ở nhờ nhà bà bé khi đưa vợ đi đẻ. Bố mẹ của Bình cũng đang từ Quảng Ninh lên Hà Nội để giải quyết.

10h15': Bà Bé được đưa sang phòng 401 để kẻ khống chế con tin nhận diện xem có đúng người anh ta cần tìm không.

10h40: Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội có mặt tại hiện trường.

10h45: Thiếu tướng Chung đã thuyết phục được đối tượng. Cảnh sát đã đưa kẻ khống chế con tin lên xe về trụ sở để tiếp tục điều tra. Hai con tin an toàn.

{keywords}
Đối tượng (ngoài cùng bên phải) khống chế con tin bị đưa về trụ sở công an - Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Đối tượng đã bị khống chế và đưa lên xe - Ảnh: Phạm Hải

XEM CLIP HIỆN TRƯỜNG VỤ VIỆC: 



(Nhị Tiến)

Tuyết Nhung - Nhị Tiến - Phạm Hải

XEM THÊM VỤ GIẢI CỨU CON TIN Ở TP.HCM HÔM 8/8: 

Giải cứu thành công con tin sau 8 giờ bị giữ

14h50, 20 cảnh sát cơ động đã nổ súng hơi cay, phá cửa phòng vào giải cứu con tin, bắt gọn hung thủ.