- Cháu bé 3 tuổi bất ngờ chạy qua đường dẫn đến va chạm giao thông bị xây xát nhẹ. Dù người điều khiển xe đã đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra nhưng vẫn bị gia đình cháu xông vào đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 12/9, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Huỳnh (SN 1996, Sóc Trăng) mức án 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Thành Lợi (SN 1995, TP.HCM) 12 năm tù cùng về tội "giết người".

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Hồng Cường (SN 1982, anh trai Huỳnh) và bị cáo Lê Văn Thừa (SN 1990, em trai Huỳnh) đều bị tòa tuyên phạt mức án 1 năm tù cùng về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, Lê Văn Huỳnh, Lê Văn Thừa, Lê Hồng Cường là ba anh em ruột, quê ở Sóc Trăng nhưng đều tạm trú tại quận Tân Phú, TP.HCM.

{keywords}
Ba anh em bị cáo Lê Văn Huỳnh cùng cúi đầu trước vành móng ngựa.

Khoảng 17h ngày 23/6/2013, anh Nguyễn Hữu Diên điều khiển xe gắn máy chở bạn là anh Đinh Trọng Ân cùng anh Lê Hoàng Vinh chạy một xe máy khác lưu thông trên đường. Lúc này, cháu Lý Minh Tân (SN 2010, cháu ruột Huỳnh) bất ngờ chạy qua đường nên anh Diên không kịp tránh khiến cháu Tân bị té ngã.

Ngay sau đó, anh Diên cùng hai người bạn chở mẹ con cháu Tân đến bệnh viện Triều An (quận Bình Tân) để kiểm tra sức khỏe. Nhận được tin báo của gia đình, ba anh em Huỳnh cùng Lâm Văn Mến, Lê Thành Lợi lập tức đến bệnh viện.

Tới nơi, Huỳnh và cả nhóm lớn tiếng hỏi ai gây ra tai nạn cho cháu Tân. Nghe vậy, anh Diên đứng ra phân vua thì bị Cường đi tới dùng chân đá vào bụng, anh Ân thấy vậy can ngăn nên Cường dừng lại. Chưa hả giận, Huỳnh, Thừa, Lợi xông vào đánh, đuổi khiến anh Vinh và anh Ân bỏ chạy.

Lúc này, Huỳnh quay lại cầm nón bảo hiểm đánh mạnh nhiều cái vào đầu anh Diên. Khi anh Diên lùi lại đến chỗ Lợi thì bị Lợi nắm cổ áo, đấm một cái vào mặt. Nạn nhân đi được vài bước thì ngã xuống bất tỉnh, Huỳnh cùng đồng bọn lấy xe máy tẩu thoát. Anh Diên được bạn đưa vào phòng cấp cứu sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ. Hai ngày sau, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 26/6/2013, Lê Văn Huỳnh đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 22/5, Nguyễn Thành Lợi, Lê Hồng Cường, Lê Văn Thừa bị bắt tạm giam và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Riêng cháu Lý Minh Tân chỉ bị trầy, xây sát ngoài da được bệnh viện cho về nhà ngay sau đó. Đối tượng Lâm Văn Mến hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra đã thông báo truy tìm, khi nào phát hiện được sẽ tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội và xử lý sau.

M.Phượng