- Cột khói đen lớn bao trùm cả khu vực, một công ty chuyên sản xuất đế dép chìm trong biển lửa.

Đám cháy xảy ra vào sáng 12/9 tại công ty sản xuất đế dép Minh Nguyên Phát (xã Tân Hiệp H. Hóc Môn TP.HCM).

{keywords}
Hiện trường vụ cháy.

Nhiều công nhân thuật lại cho biết, lửa xuất phát từ máy ép nhựa và lan rộng rất nhanh sau đó. Hàng trăm mét vuông xưởng sản xuất ngập chìm trong lửa. Chất cháy là đế dép xốp đã tạo thành cột khói lớn bao trùm cả khu vực.

Công nhân của công ty tập trung dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy tiếp tục đe dọa công ty sản xuất và chế biến đồ gỗ và công ty may kế cận.

{keywords}
Cột khói lớn bao trùm quanh khu vực xảy ra cháy.

Lực lương chữa cháy quận 12 huy động 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Nhiều mảng tường được đập vỡ để phục vụ chữa cháy. Nước chữa cháy được lấy từ những thửa ruộng phía sau xưởng dội thẳng vào đám cháy.

Mái nhà xưởng đổ sập. Nhiều nguyên vật liệu bị cháy tạo ra mùi khét gây khó thở.

Sau gần 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó.

Tại hiện trường, thượng tá Nguyễn Văn Quyên, Trưởng phòng CSPCCC Q.12 cho biết nguyên nhân vụ cháy do chập điện trong quá trình sản xuất. Hiện chưa rõ con số thiệt hại.

Trần Chánh Nghĩa