- Ngày 11/9, Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho biết bệnh viện vừa cách ly 3 hành khách chuyển từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 

3 hành khách trên là nam giới, từ Liberia nhập cảnh vào Việt Nam đêm qua (10/9) và được máy đo thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện sốt nhẹ. 

{keywords}
 Người nghi nhiễm Ebola được xử trí cách ly theo đúng quy trình. (Ảnh: Thanh Huyền).

“Do có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch nên 3 hành khách này đã được xử lý cách ly và chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới theo dõi theo đúng quy trình”, bác sĩ Châu nói.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Châu, từ sáng tới trưa, cả 3 hành khách không còn biểu hiện sốt. Do đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã lập danh sách, báo cáo tình hình cho Bộ Y tế, đề nghị theo dõi họ thêm 24 tiếng. Nếu sức khoẻ các hành khách không chuyển biến theo chiều hướng xấu sẽ được xuất viện, về theo dõi tại gia.

Cho tới thời điểm này, đã có hơn 3.500 ca bệnh được xác nhận nhiễm Ebola ở Guinea, Sierra Leone và Liberia, với khoảng 2.000 người tử vong. Số ca nhiễm bệnh vẫn chưa được kiểm soát và không ngừng gia tăng. 

Thanh Huyền