- Để thực hiện những phi vụ lừa đảo ngoạn mục, gã thanh niên mua vé máy bay đi từ Bắc vào Nam rồi “hô biến” những tờ vé số không trúng thưởng thành trúng thưởng để lãnh tiền.

Ngày 11/9, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Quách Văn Thuận (SN 1987, Thanh Hóa) mức án 16 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hai bị cáo còn lại hầu tòa là Nguyễn Trọng Thắng (SN 1992) và Quách Văn Đại (SN 1989, cùng ngụ Thanh Hóa) bị tòa tuyên phạt mức án 7 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, do không có tiền tiêu xài, Quách Văn Thuận nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách sửa chữa các tờ vé số không trúng thưởng thành vé số trúng thưởng để lấy tiền.

{keywords}
Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Thực hiện ý định trên, Thuận lên mạng internet tìm hiểu về công nghệ in ấn, tẩy sửa mực in trên các tờ vé số, mua các dụng cụ in ấn chuẩn bị cho quá trình phạm tội. Sau khi chuẩn bị, Thuận mua vé số của các tỉnh về sau đó chỉnh sửa từng dãy số không trúng thưởng thành trúng thưởng rồi đem đến các đại lý vé số để lãnh thưởng.

Lần đầu tiên, Thuận làm hai tờ vé số giả của đài Cần Thơ trúng thưởng 6.000.000 đồng/vé. Tối 23/11/2012, Thuận mang hai tờ vé số trên đến đại lý của anh Phạm Đình Hạnh (quận Thủ Đức, TP.HCM) đổi lấy 11,6 triệu đồng. Sau đó, anh Hạnh gửi vé số đến đại lý cấp 1 thì phát hiện bị làm giả nên đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ trên, 4 ngày sau, Thuận tiếp tục làm giả của đài Cần Thơ một tờ vé số trúng giải đặc biệt phụ với giải thưởng 100 triệu đồng. Ngày 30/12/2012, Thuận đem tờ vé số giả trên đến một đại lý vé số tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang lãnh thưởng 90 triệu đồng. Khi chủ đại lý đem tờ vé số trên đến Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ để đổi mới tá hỏa phát hiện mình bị lừa.

Tương tự thủ đoạn trên, Thuận cùng với Nguyễn Trọng Thắng, Quách Văn Đại làm ra hơn 30 tờ vé số giả trúng thưởng rồi cùng đồng bọn đem đi lãnh thưởng được gần 800 triệu đồng.

Ngày 17/6/2013, Thuận mua vé máy bay từ Thanh Hóa vào TP.HCM với ý định tiếp tục thực hiện những phi vụ lừa đảo ngoạn mục. Ngày 26/6/2013, khi Thuận đang sử dụng chứng minh nhân dân giả để lãnh thưởng 5 tờ vé số trúng giải đặc biệt phụ (tổng trị giá 500 triệu đồng) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang.

Tính đến thời điểm này, Thuận đã chiếm đoạt được 899,6 triệu đồng chưa kể 500 triệu đồng bị cáo chưa kịp nhận đã bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

M.Phượng