- Đã có hàng chục nghìn viên thuốc lắc được đưa đi tiêu thụ, chỉ khi sử dụng, dân chơi không thể “cất cánh” mới biết mình bị mắc lừa...

Ngày 10/9, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, PGĐ Công an thành phố Hải Phòng đã biểu dương thành tích của phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đã triệt phá ổ nhóm gồm 5 đối tượng chuyên sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ ma túy giả với số lượng lớn vào TP.HCM.

{keywords}
Các đối tượng bị bắt giữ

Kết quả bước đầu cho thấy, từ chuyên án 814M đấu tranh với số đối tượng mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy qua cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng), phòng PC45 tiếp tục mở rộng điều tra phát hiện một số đối tượng giang hồ ở TP.HCM đang săn lùng truy sát nhóm giang hồ đất Cảng đã lừa bán lượng thuốc lắc giả lớn.

Tiến hành điều tra, công an phát hiện Đào Ngọc Anh (SN 1981, 19/28 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng), đã có 2 tiền án, hiện đang ở ấp 7, xã Lê Minh Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM cầm đầu ổ nhóm có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhóm đối tượng này thường xuyên vận chuyển số lượng lớn ma túy giả vào TP.HCM tiêu thụ. Để thực hiện công việc này, Đào Ngọc Anh cùng đám đàn em ở Hải Phòng mua sắm nhiều công cụ, phương tiện cho ra “thành phẩm” hết sức tinh vi.

Vào đầu tháng 9, lực lượng công an đã tiến hành bắt Đỗ Thái Bảo (SN 1990, ở 49B/25 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) đang vận chuyển 5.000 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy từ Hải Phòng đi TP.HCM trên chuyến bay VJ8657.

{keywords}
Tang vật vụ án

Kết quả giám định số lượng thuốc lắc chỉ là giả, không có chất ma túy. Bảo khai nhận số ma túy trên đã nhận vận chuyển cho Đào Ngọc Anh đi TP.HCM tiêu thụ.

Ngay sau đó, công an đã tiến hành bắt giữ Trần Công Đạt, người đã giao ma túy cho Đào Ngọc Anh tại sân bay Cát Bi mang đi tiêu thụ.

Tham gia cùng trong đường đường dây của mình, Đào Ngọc Anh còn lôi kéo thêm em trai là Đào Ngọc Doanh (SN 1983). Tiến hành khám xét nơi ở của Doanh tại 18B/4 Cam Lộ, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, cơ quan Công an đã phát hiện thu giữ 1 máy dập viên nén và 1 máy sấy cùng nhiều tang vật khác là phương tiện sản xuất ma túy giả.

Tiếp đó, công an đã tiến hành bắt giữ Đào Ngọc Anh ngay tại nơi ở của đối tượng ở TP.HCM, thu giữ thêm 3 gói bên trong có chứa thuốc lắc.

Đào Ngọc Anh khai nhận đã mua máy dập từ Trung Quốc với giá 40 triệu đồng đưa về nhà em trai Đào Ngọc Doanh cất giấu và sản xuất. Đào Ngọc Anh chỉ đạo đám đàn em sử dụng các loại nguyên liệu như: thạch cao, bột mỳ, bột đậu xanh, bột ăn dặm trẻ em và bột nghệ để làm viên nén ma túy tổng hợp giả. Với công suất 90 viên/phút, mỗi ngày Doanh cho “ra lò” hàng nghìn viên ma túy tổng hợp giả.

Đại tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng PC45 cho ra rằng, số lượng lớn trà trộn để đem ra thị trường tiêu thụ, không chỉ làm tổn hại đến sức khỏe mà còn gây ra hệ lụy xã hội, phát sinh mâu thuẫn trong ổ nhóm hình sự, dẫn đến hành vi đánh nhau, trả thù...

Hiện công an thành phố vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Q.Minh