Tối 2/9, trận cầu lông tranh giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2014 trên sân số 3 nhà thi đấu Phan Đình Phùng đang diễn ra, bất ngờ có nhiều tiếng chuyển động vang lên từ mái nhà vọng xuống. Hai tay vợt Viky Anindita (Indonesia) và Chia Hung Lu (Đài Loan) đã ngưng giao đấu cùng nhau thoát ra ngoài. 

Theo lời thuật lại của một số vận động viên, trận đấu bước vào set 2 thì có nhiều tiếng chuyển động từ trên mái nhà. Trong tài chính điều khiển trận đấu đã cho 2 tay vợt dừng đấu. Khi cả 2 vừa thoát ra thì một mảng trần nhà khá lớn đổ ập xuống. Rất may, nếu chỉ chậm trong tích tắc, cả 2 vận động viên và trọng tài biên hứng trọn trần nhà.

Bụi bốc lên mù mịt và trên sân nhiều mảnh vỡ văng vươn vãi khắp nơi. Rất nhiều vận động viên, khán giả hết sức hoảng loạn khi sự cố xảy ra đã tháo chạy khỏi khu vực xảy ra sự cố.

15 trận đấu tiếp theo phải tạm hoãn. Được biết, đêm 2-9 giải đấu chỉ mới diễn ra vòng đấu tiên nên chưa nhiều khán giả đến xem. Trước đó tay vợt số 1 VN Nguyễn Tiến Minh cũng đã thi đấu xong với kết quả chiến thắng trước Thammsasin Sithikom (Thái Lan) để giành quyền vào vòng 2.

Bà Huỳnh Ngọc Liên, phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM kiêm phó ban tổ chức giải cho biết,  sau khi xảy ra sự cố xảy ra, ban tổ chức đã nhóm họp để tìm giải pháp khắc phục. Nhiều khả năng giải này phải thay đổi địa điểm thi đấu.

Hiện sân Phan Đình Phùng đã đóng cửa để sửa chữa.

Hình ảnh sập nhà thi đấu.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Mô tả

Trần Chánh Nghĩa;  Ảnh: Nga Linh