- Phó Thủ tướng gửi công điện khẩn; Hà Nội cấm ôtô trên đường huyết mạch; Trong 1 ngày: 48 người chết vì TNGT; Xe khách lao xuống vực 200m, 12 người tử vong; Một Trung tướng công an tử nạn trên xe công vụ...là những thông tin chính trong bản tin ATGT của kỳ nghỉ lễ 2/9.

Phó Thủ tướng gửi công điện

Trước tình hình số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (30/8-2/9), ngày 31/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ GTVT và Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tình trạng ôtô chở vượt số người quy định, các đơn vị kinh doanh vận tải khách đường bộ tăng giá vé, đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên các tuyến đường…

Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong 2 ngày cuối đợt nghỉ lễ (ngày 1 và 2/9) ông cũng yêu cầu lực lượng công an đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, ATGT, nhất là vi phạm về tốc độ, uống rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

Đình chỉ DN xe khách chạy 'chui' gây tai nạn thảm khốc

Cơ quan chức năng đã đình chỉ doanh nghiệp xe khách chạy 'chui' lên Sa Pa làm 12 người chết, 41 người bị thương. Bộ trưởng Đinh La Thăng đang có mặt tai hiện trường.

Xe khách lao xuống vực 12 người chết

Tai nạn thảm khốc nhất trong kỳ nghỉ lễ này là vụ việc chiếc xe khách lao xuống vực sâu 200m ở Lào Cai.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Sa Pa

Chiếc xe của hãng Sao Việt chở 53 người khởi hành từ Sa Pa về Hà Nội do tránh chiếc xe con đi ngược chiều đã mất lái lao xuống vực khiến 12 người chết và 41 người bị thương.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 18h55 chiều 1/9 tại Km 19, QL4D, thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, trưa 2/9, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã tổ chức cuộc họp khẩn và yêu cầu Sở GTVT Hà Nội và Lào Cai thu hồi có thời hạn giấy phép kinh doanh vận tải đối với Công ty Minh Thành Phát, chủ quản của nhà xe Sao Việt.

Trước đó, vào lúc 16h20 ngày 31/8, trên quốc lộ 46, đoạn qua xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cũng xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy BKS 37B1-075.95 và 37K9-8091, làm 2 người bị thương nặng.

Vào lúc 20h ngày 30/8, trên QL 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị), xe ô tô khách mang BKS 74B-002.56 đã đâm trực diện xe máy BKS 74K1-024.74. Tai nạn này đã làm 3 người tử vong tại chỗ.

Hành khách gào thét kêu cứu giữa đêm trong xe

Sáng nay, sương mù u ám bao phủ hiện trường vụ tai nạn xe khách từ Sa Pa đi Hà Nội. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tư trang hành khách. 

Hình ảnh chiếc xe khách nát vụn dưới vực sâu 200m

Sáng 2/9, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm tư trang của hành khách bị nạn. Dưới vực sâu khoảng 200m, chiếc xe khách bẹp dúm, biến dạng, các mảnh vỡ vương khắp nơi…

Tai nạn nghiêm trọng, một Trung tướng công an tử nạn

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 7h20 sáng ngày 2/9, tại Km25 Quốc lộ 5 (TT Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Theo một số nhân chứng, chiếc xe công vụ của Bộ Công an đang lưu thông trên Quốc lộ 5 (theo hướng Hà Nội – Hải Phòng), khi đến Km25 đã bị một chiếc xe khách đâm phải.

Theo một cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (C67, Bộ Công an), chiếc xe công vụ gặp nạn chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư - Phó Tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng- Bộ Công an và một số cán bộ công an, bộ đội về hưu.

Vụ tai nạn khiến ba người tử vong, trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư.

Bộ Công an thông tin về vụ Trung tướng tử nạn

Chiều tối 2/9, cổng thông tin Bộ Công an đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn tại Hưng Yên khiến 3 người tử vong, trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư.

Nơi xảy ra vụ tai nạn khiến Trung tướng công an tử nạn

 Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn sáng 2/9, tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên làm một Trung tướng công an tử nạn.

Hà Nội cấm ôtô trên đường huyết mạch

Từ 8h sáng ngày 30/8, đơn vị thi công tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã dựng rào chắn và phân luồng ôtô theo lộ trình tránh trục Cầu Giấy - Xuân Thủy để phục vụ xây dựng trụ cầu ga số 6, 7 Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

{keywords}
Hình ảnh ô tô khi đến nút Chùa Hà - Cầu Giấy phải rẽ sang đường tránh Trần Đăng Ninh trong ngày đầu cấm ô tô trên tuyến đường huyết mạch  (Ảnh: VietNamNet)

Theo đó, ôtô (trừ xe buýt, xe cứu thương) bị cấm lưu thông qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà. Được biết, kế hoạch cấm xe sẽ kéo dài đến cuối tháng 11.

Trong ngày ngày thứ 2 (31/8) phân luồng xe ở Cầu Giấy, lực lượng chức năng đã xử phạt trường hợp đầu tiên đi vào đường cấm.

Tại TP.HCM, các lực lượng được tăng cường ứng trực, đảm bảo TTATGT. Bắt đầu từ hôm 1/9, Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an TP. HCM đã bố trí 100% lực lượng để tăng cường tuần tra tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực bến xe, ga tàu, kịp thời điều tiết, hạn chế tình trạng ún tắc để đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ.

Ngày đầu cấm ô tô đường Cầu Giấy - Xuân Thủy

8h sáng nay, đơn vị thi công tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội dựng rào chắn và phân luồng ô tô theo lộ trình tránh trục Cầu Giấy - Xuân Thủy.

Riêng ngày 2/9 có 48 người chết vì TNGT

Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9 (30/8 – 2/9/2014) cả nước xảy ra 186 vụ TNGT, làm chết 114 người, bị thương 145 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 184 vụ TNGT, làm chết 111 người, bị thương 142 người, đường sắt xảy ra 2 vụ TNGT, làm chết 3 người, bị thương 3 người.

Riêng trong ngày nghỉ lễ 2/9, cả nước đã xảy ra 63 vụ TNGT, làm chết 48 người, bị thương 75 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 62 vụ TNGT, làm chết 46 người, bị thương 72 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ TNGT, làm chết 2 người, bị thương 3 người.

Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ các lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 28.791 trường hợp vi pạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 14 tỷ 150 triệu đồng; tạm giữ 109 xe ô tô, 4080 xe mô tô.

Riêng ngày 2/9, các lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 5126 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp kho bạc Nhà nước 1 tỷ 578,1 triệu đồng; tạm giữ 29 xe ô tô, 1180 xe mô tô.

114 người chết vì TNGT trong 4 ngày nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9 (30/8 – 2/9/2014) cả nước xảy ra 186 vụ TNGT, làm chết 114 người, bị thương 145 người.

L.Lam (tổng hợp)