- Xe tải, xe container và xe khách giường nằm tông nhau liên hoàn trên QL1A. Ít nhất 5 người bị thương được chở đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 28/8 trên QL1A đoạn qua xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An.

Thời điểm trên, xe container kéo rơ moóc BKS 15R – 025.19 do tài xế Nguyễn Văn Lợi (SN 1973, trú TP. Hải Phòng) chạy hướng Nam – Bắc, khi đến xã Nghi Yên thì gặp tai nạn.

Các nhân chứng cho biết, chiếc container đang chạy thì bất ngờ bị xe tải BKS 37S – 8391 vượt lên từ bên trái.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn sáng 28/8. Ảnh: Bá Lộc

Đúng lúc đó, xe khách giường nằm mang biển Thanh Hóa chạy ngược chiều lao tới.

Chiếc xe tải đâm mạnh vào bên trái xe khách, sau đó rơ moóc đâm vào bên phải xe tải.

Tại hiện trường, 3 chiếc xe găm chặt vào nhau, xe tải bị ép chính giữa. Tài xế xe
tải và phụ xe bị thương khá nặng và mắc kẹt trong ca bin.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc xe khách giường nằm (nhà xe Bảo Dũng, chạy tuyến Thanh Hóa – TP. Hồ Chí Minh) có hơn 30 hành khách.

Cú đâm của xe tải khiến lái xe giường nằm là anh Nguyễn Trọng Thắm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị gãy chân, 2 hành khách khác bị thương.

Ngay sau đó, 3 chiếc xe cứu thương được gọi đến hiện trường để chở 5 người bị thương đi cấp cứu. Hàng chục hành khách trên xe giường nằm hoảng loạn thoát ra ngoài, chạy vào nhà dân trú mưa.

Vụ tai nạn khiến tuyến QL1A bị ách tắc kéo dài hơn 5km.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Lộc, Trạm CSGT 5/1 đã có mặt để xử lý hiện trường và điều tiết giao thông.

Do tuyến đường đang trong quá trình thi công mở rộng, trời mưa to nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Đến trưa cùng ngày, 3 chiếc xe gặp nạn được kéo khỏi hiện trường. Những hành khách trên xe được bố trí sang xe khách cùng tuyến. Trật tự giao thông trên QL1A được khôi phục.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cao Thái