- Điều hành việc vận chuyển gần 3kg ma túy xuyên quốc gia nhưng “nữ quái” được thoát án tử nhờ 2 con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Ngày 27/8, kết thúc phiên tòa sơ thẩm lần 2, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Mai Thuy (23 tuổi, Bến Tre) và đồng phạm Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi, TP.HCM) cùng mức án tù chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2011, Đinh Thị Mai Thuy sang Campuchia quen được Kingsley Chibueze Odioneye (quốc tịch Angola) và sống với nhau như vợ chồng. Tại đây, Thuy quen biết đối tượng không rõ lai lịch có tên Smitking và được Smitking nhờ vận chuyển các “túi đồ” sang một số nước khác. Nghi ngờ đây là ma túy nên Thuy tiếp tục nhờ Nguyễn Thị Thanh thay mình vận chuyển.

Khoảng 10h30 ngày 27/10/2012, Nguyễn Thị Thanh mang theo túi xách bên trong chứa hơn 2,9 kg ma túy đang đứng trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 mua vé đi Campuchia thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai số ma túy trên là của Đinh Thị Mai Thuy thuê vận chuyển sang Campuchia với tiền công 250 USD. Từ lời khai trên, qua theo dõi, ngày 30/12/2012, Đinh Thị Mai Thuy bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM bắt khẩn cấp.

Quá trình điều tra, Thuy khai nhận số ma túy trên được thuê vận chuyển với tiền công 350 USD, sau đó bị cáo thuê Thanh vận chuyển để hưởng tiền chênh lệch.

Do Thuy bị bắt khi đang mang thai và có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên xét xử sơ thẩm lần thứ nhất, TAND TP.HCM tuyên phạt Thuy mức án tù chung thân còn Nguyễn Thị Thanh mức án tử hình. Sau đó, bản án bị hủy để cấp sơ thẩm xét xử lại từ đầu.

Ngoài lần phạm tội trên, trước đó Thuy từng điều hành Thanh vận chuyển từ Campuchia sang Thái Lan nhưng do vụ án xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam nên không có cơ sở để xem xét, xử lý.

M.Phượng