- Bực tức vì bị nữ chủ nợ đòi tiền, gã thanh niên 19 tuổi đã ra tay sát hại nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngày 25/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản” do bị cáo Trần Đức Minh (SN 1994, Bà Rịa – Vũng Tàu) thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Đức Minh và chị T.T.D.K.(SN 1985, trú thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) quen biết nhau.

Quá trình quen biết, chị K. có cho Minh mượn tiền và ghi đề thiếu tổng cộng là 2,7 triệu đồng, Minh đã trả 2 triệu và còn nợ 700.000 đồng.

Ngày 14/10/2013, Minh đến phụ việc cho nhà cậu ruột tại Lâm Đồng. Những ngày này, chị K. thường nhắn tin, điện thoại đòi tiền.

Ngày 14/10/2013,  Minh đón xe từ Lâm Đồng về Bà Rịa – Vũng Tàu để đánh chị K. nhưng sợ bị trả thù nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Tối cùng ngày, Minh giấu một con dao Thái Lan dưới yên xe rồi điện thoại hẹn gặp chị K. để trả tiền. Khi người này vừa tới, Minh rút tiền trả như đã hẹn.

Tuy nhiên, khi chủ nợ vừa quay xe định bỏ đi, Minh chạy tới dùng tay kẹp cổ vật xuống đất. Chị K. vùng vẫy chống cự, Minh dùng hai tay bóp cổ, đập đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa chịu dừng lại, Minh tiếp tục cởi đồ nạn nhân thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Minh tháo hai chiếc nhẫn và một vòng đeo tay lấy xe máy của nạn nhân đem đến gửi ở nhà người quen.

Ngày 16/10/2013, Trần Đức Minh bị bắt khi đang bỏ trốn tại Lâm Đồng.

Với hành vi trên, Minh bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt mức án tử hình về tội “giết người’, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, 4 năm tù về tội “hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt là án tử hình. Sau phiên tòa, Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, trong phần trình bày nội dung kháng cáo, Minh bất ngờ xin rút kháng cáo nên HĐXX đã tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm, y án tử hình đối với Minh về các tội danh trên.

M.Phượng