- Trong ngày hôm nay (24/8), mưa dông sẽ diễn ra  trên khắp các tỉnh Bắc Bộ và Tây Bắc, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa nên từ khoảng chiều tối nay (24/8) tại các tỉnh Bắc Bộ và và Thanh Hóa sẽ xảy ra mưa dông trên diện rộng.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

{keywords}
Trong sáng 24/8, nhiều quận, huyện của Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to. Ảnh minh họa

Mưa dông khiến nền nhiệt cao nhất tại Bắc Bộ giảm về ngưỡng 28-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Tại các tỉnh Tây Bắc, do còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong chiều tối và đêm nay cũng sẽ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này không vượt quá ngưỡng 30-33 độ C.

Riêng tại khu vực Hà Nội, ngay trong sáng 24/8 đã có mưa rào và dông tại các quận phía Tây như Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các quận lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Trong khi đó tại các tỉnh miền Trung, do chịu tác động của gió phơn khô nóng, độ ẩm giảm thấp dưới 85% nên nền nhiệt tại khu vực này vẫn phổ biến ở mức cao, từ 33-36 độ C, nhiều nơi trên 36 độ.

Tuy nhiên từ 26/8, nắng nóng tại khu vực này sẽ kết thúc, trời có mưa rào và dông rải rác.

M.Anh