- Có 10 bị can bị khởi tố, trong đó có Nguyễn Thu Hằng (con gái Minh "Sâm", 22 tuổi).

Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự ma túy (C47), Bộ Công an vừa khởi tố 10 bị can gồm Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”), Giám đốc Công ty TNHH Đại An và Nguyễn Thành Hưng (Hưng “sóc”), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

{keywords}
Trụ sở công ty Đại An

8 người khác cùng bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản gồm: Nguyễn Tiến Thắng (tức Thắng “mậu”, 54 tuổi), Phạm Văn Đức (23 tuổi), Võ Quang Khánh (24 tuổi), Quách Văn Lộc (39 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (32 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (48 tuổi) và Nguyễn Thu Hằng (con gái Minh "Sâm", 22 tuổi).

Tất cả các đối tượng kể trên đều ở Bắc Ninh.

Trước đó, vào chiều 13/8, cơ quan công an bắt quả tang đàn em của Minh "sâm" là Nguyễn Huy Hoàng khi anh ta đang “thu phí” 1,2 triệu đồng của lái xe chở gỗ khi vào chợ gỗ Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau đó, việc bắt giữ, khám xét hai “ông trùm” là Minh “Sâm”, Hưng “Sóc” và các đàn em khác được tiến hành.

Một ngày sau đó, đàn em thân tín của hai ông trùm là Thắng “mậu” cũng bị bắt giữ ở Lào Cai, khi tên này đang đi lễ.

Cơ quan chức năng thu được 6 khẩu súng, lựu đạn và một số tài liệu liên quan khác.

Từng có thời gian đi tù về tội giết người, trộm cắp, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, nhưng Minh “sâm” và Hưng “sóc” nổi lên như hai doanh nhân thành đạt.

Thực chất, việc lập công ty của hai “ông trùm” này chỉ để tạo bình phong cho việc hoạt động băng nhóm. Bọn chúng đứng ra bảo kê khu vực chợ gỗ Phù Khê Thượng.

Khi các xe gỗ về chợ, đàn em của Minh “sâm” đứng ra kiểm soát, thu tiền với mức phí từ 1,2 đến 3 triệu đồng, tuỳ trọng tải của xe.

Dưới trướng của Minh “sâm” và Hưng “sóc” có hàng chục thanh niên bặm trợn, có nhiều tiền án, tiền sự, nên dù bị cưỡng đoạt trắng trợn, thường xuyên, các chủ xe, thương lái buôn gỗ đã phải ngoan ngoãn nộp tiền để được yên ổn làm ăn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và các động phạm tội khác của Minh “sâm”, Hưng “sóc” và đồng bọn.

T.Nhung